Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và UBMTTQVN TP.Hà Nội chúc tết Giáo hội

Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Chiến Thắng - Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn sáng 2-2 đã đến thăm, chúc tết GHPGVN tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Quảng cáo

Tại buổi thăm, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; mong lãnh đạo Giáo hội tiếp tục chuyên tâm phục vụ, để GHPGVN phát triển, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự thay mặt Trung ương Giáo hội cám ơn ông Vũ Chiến Thắng và phái đoàn đến thăm, chúc tết GHPGVN.

Hòa thượng cũng trao đổi và cám ơn Ban Tôn giáo Chính phủ đã giúp đỡ Giáo hội nhiều công việc Phật sự trong thời gian qua; mong muốn Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho GHPGHVN hoàn thành tốt những công tác Phật sự năm 2021.

Cùng thời gian, đoàn Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội do bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch làm trưởng đoàn cũng đến thăm, chúc tết GHPGVN tại chùa Quán Sứ.

Đoàn Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội thăm và chúc tết GHPGVN trước thềm tết Nguyên đán 2021

Đoàn Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội thăm và chúc tết GHPGVN trước thềm tết Nguyên đán 2021

Bà Nguyễn Lan Hương chúc mừng năm mới đến Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử, chúc công tác Phật sự được thành tựu.

Bà trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN thời gian qua. "GHPGVN đã luôn tham gia tích cực vào các mặt hoạt động xã hội, góp phần cùng các cấp chính quyền giải quyết tốt an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo…", bà Hương nói.

Đáp từ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn sự quan tâm và gửi lời chúc tốt lành đến bà Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo các ban ngành được bình an, hoàn thành tốt công việc mà Đảng và Nhà nước giao phó.

"GHPGVN luôn là thành viên tích cực, gắn bó với Mặt trận, hướng dẫn, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh", Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định.

Thiện Tâm - Phúc Đức

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/lanh-dao-ban-ton-giao-chinh-phu-va-ubmttqvn-tp-ha-noi-chuc-tet-giao-hoi-post54808.html