Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước thăm, chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6)

Ngày 19-6, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020), đoàn đại biểu của các ban, bộ, ngành, đoàn thể đã tới thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân.

Các đại biểu và khách tham quan gian trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG

Các đại biểu và khách tham quan gian trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG

Ngày 19-6, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020), đoàn đại biểu của các ban, bộ, ngành, đoàn thể đã tới thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân.

Các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam, cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương gửi lẵng hoa chúc mừng Báo Nhân Dân.

* Sáng 19-6, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (TTÐTCP), Báo điện tử Chính phủ (ÐTCP).

Nói chuyện thân mật với cán bộ, phóng viên, biên tập viên và tập thể người lao động của Cổng TTÐTCP, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất

tới các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo cả nước; chúc người làm báo cả nước "bút sắc, tâm sáng, lòng trong", không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được những thành tựu vẻ vang hơn nữa, luôn xứng đáng với niềm tự hào, truyền thống gần một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong suốt nhiệm kỳ này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của báo chí trong phản ánh sinh động thực tiễn đời sống; là cầu nối quan trọng giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp; phát hiện, phản biện chính sách…

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới các nhà báo, các cơ quan báo chí vì những đóng góp quan trọng thời gian qua; đồng chí đánh giá, trong những thành tựu chung của báo chí cả nước thời gian qua có đóng góp quan trọng của những người làm công tác thông tin, báo chí tại Văn phòng Chính phủ, Cổng TTÐTCP, Báo ÐTCP. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác truyền thông của Cổng TTÐTCP trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã khẳng định được vai trò cung cấp thông tin nguồn, thông tin chính thức từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ các bộ, ngành, địa phương… cho các cơ quan báo chí, truyền thông khác và cho người dân, các bạn bè, đối tác quốc tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với tinh thần "nhìn thẳng, đánh giá đúng, nói rõ sự thật", báo chí phải "phò chính, diệt tà"; phải góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, cách làm ăn hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau đại dịch. Truyền thông, thông tin phải góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ động thực hiện tốt thông tin đối ngoại, tuyên truyền những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam, xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn, năng động và giàu tiềm năng trong mắt các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế…

* Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020); 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 - 21-4-2020), 155 năm Ngày xuất bản tờ báo tiếng Việt đầu tiên (15-4-1865 - 15-4-2020), sáng 19-6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ khai trương trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ðến dự, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Ðức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN cùng các nhà báo lão thành, các nhà bảo tàng học, các chuyên gia cố vấn, nhà nghiên cứu lịch sử và báo chí cùng đại diện lãnh đạo các báo, các ban, bộ, ngành.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo. Ðồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã chúc mừng và chúc sức khỏe tới các nhà báo lão thành, các thế hệ nhà báo và đội ngũ những người hoạt động trong ngành báo chí. Ðồng chí khẳng định, lễ khai trương trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam là sự kiện quan trọng, ý nghĩa của Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước. 95 năm qua, báo chí Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nội dung và hình thức, cũng như sự lớn mạnh của đội ngũ những người làm báo. Sự ra đời của Bảo tàng Báo chí Việt Nam thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ðảng, Nhà nước, xã hội đối với báo chí, đáp ứng lòng mong mỏi của đội ngũ nhà báo. Ðồng chí đánh giá cao sự đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả của nhà báo, các gia đình nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí trong nước đã sưu tầm, quy tụ hàng chục nghìn tư liệu, hiện vật quý về lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam để trưng bày. Với những giá trị lưu giữ tại đây, bảo tàng sẽ là một trung tâm giáo dục truyền thống báo chí về tinh thần yêu nước cách mạng, một trung tâm nghiệp vụ báo chí, vun đắp phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong sự nghiệp báo chí nước nhà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ thể hiện lịch sử báo chí mà còn thể hiện lịch sử dân tộc. Xuất phát từ ý tưởng tâm huyết giữ gìn, tôn vinh và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã hoàn thiện Ðề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam với ba dự án thành phần: dự án trưng bày bảo tàng; dự án sưu tầm hiện vật và tài liệu; dự án tuyển dụng và đào tạo nhân sự bảo tàng. Bảo tàng gồm năm phần trưng bày. Phần 1: "Báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1925"; phần 2: "Báo chí Việt Nam giai đoạn 1925-1945"; phần 3: "Báo chí Việt Nam giai đoạn 1945-1954"; phần 4: "Báo chí Việt Nam giai đoạn 1954-1975"; phần 5: "Báo chí Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay". Bảo tàng có 20 nghìn hiện vật, tài liệu và dữ liệu được tập hợp và bảo quản, trong đó có hơn 700 hiện vật quý được trưng bày, phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí Việt Nam từ thời kỳ kháng chiến cho đến nay.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Hội Nhà báo Việt Nam bức ảnh Phủ Chủ tịch. Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức đón khách tham quan từ ngày 19-6.

* Chiều 19-6, tại Trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Ban Biên tập, Ðảng ủy, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân tổ chức Lễ mít-tinh nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ðồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chủ trì buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Thuận Hữu khẳng định: Phát huy truyền thống của báo Thanh Niên và các báo Tranh đấu, Dân chúng, Cờ giải phóng và Sự thật, là cơ quan T.Ư của Ðảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong 69 năm qua, Báo Nhân Dân luôn đồng hành cùng những dấu mốc vẻ vang của dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; luôn khẳng định vị thế, vai trò là ngọn cờ đầu của báo chí Việt Nam, là đơn vị hai lần được phong danh hiệu Anh hùng, được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ðồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ nỗ lực thực hiện tốt việc tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, đưa các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư XII vào cuộc sống; tích cực tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc tuyên truyền Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; tập trung chuẩn bị tốt việc tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Báo Nhân Dân lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong không khí vui mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, những người làm Báo Nhân Dân chúc mừng một tập thể và hai cá nhân vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương lao động hạng ba. Dịp này, ba tập thể, chín cá nhân vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban tổ chức cũng trao 14 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân; 14 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam; trao Giấy khen của Liên Chi hội Báo Nhân Dân tặng năm chi hội và bảy hội viên có những thành tích xuất sắc về hoạt động nghiệp vụ và công tác liên chi hội năm 2019.

* Cũng trong sáng qua, Ðoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Ðắc Vinh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng dẫn đầu tới chúc mừng Báo Nhân Dân.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Thanh tra Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ đến thăm, chúc mừng những người làm báo Nhân Dân. Ðồng chí đánh giá cao vị thế, uy tín của Báo Nhân Dân trong làng báo chí nước nhà; cho rằng, thông tin trên Báo Nhân Dân đưa thông tin chính thống, khách quan, bảo đảm kịp thời, chính xác. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ của Báo Nhân Dân đã phối hợp với cơ quan chức năng của Thanh tra Chính phủ tuyên truyền các hoạt động của Thanh tra Chính phủ kịp thời, hiệu quả trên Báo Nhân Dân. Ðồng thời mong rằng, thời gian tới, Báo Nhân Dân tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ tuyên truyền kịp thời các hoạt động của ngành trên các ấn phẩm của Báo.

* Sáng cùng ngày, Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND, MTTQ thành phố Hải Phòng đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân. Tại buổi đến thăm, đại diện lãnh đạo TP Hải Phòng cảm ơn và đánh giá cao Báo Nhân Dân thời gian qua đã luôn đồng hành, thông tin kịp thời trên các lĩnh vực của thành phố; khẳng định, sự phát triển vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của thành phố thời gian qua có vai trò đóng góp quan trọng của Báo Nhân Dân. Ðồng thời đề nghị, thời gian tới, Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm tin kịp thời các hoạt động trên các lĩnh vực của thành phố, góp phần động viên Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố năng động, xứng tầm với thành phố Cảng trong thời kỳ mới.

* Sáng cùng ngày, Ðoàn đại biểu do đồng chí Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn đầu tới chúc mừng Báo Nhân Dân nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ðồng chí đánh giá cao sự phối hợp tích cực giữa Báo Nhân Dân trong việc tuyên truyền kịp thời, sâu, rộng công tác của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Tiếp Ðoàn đại biểu do đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội dẫn đầu đến chúc mừng Báo Nhân Dân, đồng chí Quế Ðình Nguyên cảm ơn sự động viên, hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dành cho Báo Nhân Dân. Ðồng chí bày tỏ mong muốn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên Báo Nhân Dân thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chính sách của Ðảng, Nhà nước, nhất là trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

* Chiều 19-6, đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ tới chúc mừng những người làm Báo Nhân Dân. Ðồng chí cảm ơn Báo Nhân Dân đã đồng hành cùng Bộ trong công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ðồng chí đánh giá rất cao loạt bài "10 năm nỗ lực đưa nước sạch về cao nguyên đá Ðồng Văn" của Báo Nhân Dân điện tử vừa đoạt giải nhất Giải thưởng Báo chí về khoa học - công nghệ năm 2019. Thứ trưởng hy vọng, Báo Nhân Dân và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường phối hợp để thông tin về nhiều sáng kiến, thành tựu khoa học - công nghệ tới nhân dân.

* Cùng ngày, nhiều đoàn đại biểu của các bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương cũng tới thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân.

Ngày 19-6, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Thuận; các huyện và TP Phan Rang - Tháp Chàm đã đến thăm và chúc mừng Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại địa phương. Ðồng chí Nguyễn Ðức Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Ninh Thuận chúc toàn thể Bộ Biên tập, cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên của Báo Nhân Dân luôn mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ðảng và nhân dân giao phó. Ðồng chí cảm ơn Báo Nhân Dân đã luôn đồng hành cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong những năm qua, bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục phối hợp tuyên truyền những thành quả đạt được của tỉnh thời gian tới.

* Chiều 19-6, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Ðông, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, đánh giá cao vai trò của báo chí trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. Trong đó nhấn mạnh, báo chí góp phần giúp tỉnh Sơn La thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định tư tưởng nhân dân. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức trao tặng giải báo chí "Suối Reo" của tỉnh, gồm: 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích; trao năm Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí"; UBND tỉnh trao năm Bằng khen tặng tác giả đoạt giải báo chí "Suối Reo".

* Ngày 19-6, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2020 và trao Giải Báo chí Trần Phú, Cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt" năm 2019.

Giải Báo chí Trần Phú năm 2019 có sự tham gia tích cực của các nhà báo chuyên nghiệp, các hội viên, phóng viên với 74 tác phẩm vào chung khảo. Hội đồng giải đã lựa chọn 25 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: Hai giải A, năm giải B, 10 giải C, tám giải khuyến khích. Cuộc thi "Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 - 2020", có 150 tác phẩm của các phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, các cây bút chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia. Ban tổ chức đã lựa chọn trao 25 giải, gồm một giải A, bốn giải B, bảy giải C và 13 giải khuyến khích.

* Ngày 19-6, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ 14, năm 2019. Giải báo chí Quảng Bình lần 14, năm 2019, thu hút gần 70 tác phẩm dự thi. Hội đồng Giải báo chí tỉnh công nhận 21 giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc gồm: hai giải A, sáu giải B, bốn giải C và chín giải khuyến khích.

* Chiều 19-6, tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Khánh Hòa hằng năm. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự giải báo chí Khánh Hòa năm nay có nội dung phản ánh khá phong phú, thể hiện trên nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Có 22 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả được trao giải, gồm hai giải nhất, bốn giải nhì, sáu giải ba và 10 giải khuyến khích. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng tám hội viên có nhiều thành tích trong công tác hội và hoạt động nghiệp vụ báo chí; Hội Nhà báo Việt Nam kết nạp tám hội viên mới, trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam tặng bốn nhà báo.

* Sáng 19-6, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt báo chí. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng đến các cơ quan báo chí địa phương và T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người làm báo đã làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng, đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cơ chế, chính sách của tỉnh đến với người dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã trao thưởng Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12, năm 2020 tặng 16 tác phẩm, trong đó có một giải A, năm giải B và 10 giải C. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại Quảng Ngãi.

* Ngày 19-6, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh chúc mừng thành tích mà các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương đã đạt được thời gian qua; đồng thời mong muốn, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, là cầu nối để đưa những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân... Tại buổi lễ, tỉnh Phú Yên cũng trao giải báo chí tỉnh lần thứ 13, gồm: hai giải A, sáu giải B, 11 giải C và 10 giải khuyến khích. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam tặng 12 nhà báo, cán bộ, hoạt động ở lĩnh vực báo chí đang công tác trên địa bàn tỉnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44917702-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc-tham-chuc-mung-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-21-6.html