Lãnh đạo AFF đánh giá cao tầm nhìn của bóng đá Việt Nam

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Winston Lee bày tỏ sự ngưỡng mộ với những thành công mà bóng đá Việt Nam đạt được năm 2019 và chiến lược phát triển trong tương lai.

 Sáng 29/12, Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2019 khóa VIII (Nhiệm kỳ 2018 - 2022) diễn ra tại Hội trường VFF với mục đích tổng kết hoạt động, giải quyết các vấn đề trong năm vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng phát triển năm tới.

Sáng 29/12, Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2019 khóa VIII (Nhiệm kỳ 2018 - 2022) diễn ra tại Hội trường VFF với mục đích tổng kết hoạt động, giải quyết các vấn đề trong năm vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng phát triển năm tới.

Ở buổi trao đổi với truyền thông chiều cùng ngày, ông Winston Lee, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chia sẻ: "Thành công của bóng đá Việt Nam không chỉ đến từ 2 năm mà là cả quá trình. Tôi nghĩ Việt Nam bắt đầu thành công từ cách đây 10 năm, sau chức vô địch AFF Cup 2008. Điều đó đến từ chất lượng con người. Nó không chỉ phản ánh ở bóng đá mà cả dân tộc Việt Nam đều làm việc rất chăm chỉ, thông minh".

"World Cup 2026 cho bóng đá nam và World Cup 2023 cho bóng đá nữ là những mục tiêu khó khăn. Các bạn sẽ phải nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, không nhiều liên đoàn đặt ra mục tiêu gần và cụ thể như VFF. Những mục tiêu và kế hoạch được VFF đề ra khiến nhiều người cảm thấy ấn tượng. Hình ảnh cả người dân và truyền thông cùng ăn mừng chức vô địch đã gây ấn tượng mạnh với chúng tôi. Tôi khâm phục người Việt Nam", ông nói thêm.

Đến dự Đại hội sáng 29/12 có sự hiện diện của ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du Lịch, Chủ tịch VFF; ông Nguyễn Trọng Hỷ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du Lịch, Nguyên Chủ tịch VFF; ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cùng nhiều vị lãnh đạo, đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức khác.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua các nội dung chính như: Báo cáo miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ VFF của ông Cấn Văn Nghĩa, tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của VFF, công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm của các đội tuyển quốc gia trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng biểu quyết thông qua việc kết nạp CLB bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu và Liên đoàn Bóng đá An Giang làm thành viên của VFF. Như vậy, VFF sẽ có tổng cộng 73 tổ chức thành viên.

Các thành viên trong ban chủ tọa điều hành đại đội sáng 29/12. Đại hội diễn ra đến trưa cùng ngày trước khi hai đại diện của VFF là ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF và ông Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch phụ trách Truyền thông của VFF có những trao đổi với báo chí.

Trả lời báo chí về người thay thế ông Cấn Văn Nghĩa, đại diện VFF khẳng định việc bầu cử sẽ diễn ra tại Đại hội thường niên VFF 2020. "Hiện, VFF có ban tài chính và vận động tài trợ do ông Lê Văn Thành làm trưởng ban. Thời gian vừa qua, ban chấp hành thống nhất việc vận động tài trợ sẽ giao cho Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và thời gian tới ông Tuấn vẫn đảm nhận việc này", đại diện VFF giải thích thêm.

'Việt Nam hoàn toàn có thể vào bán kết U23 châu Á 2020' Phát biểu sau Hội nghị Ban chấp hành VFF khóa VIII diễn ra chiều 28/12, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đặt niềm tin vào việc U23 Việt Nam có cơ hội giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lanh-dao-aff-danh-gia-cao-tam-nhin-cua-bong-da-viet-nam-post1030537.html