Lãnh án vì sát hại vợ con

Chị Moong Thị Minh mời ông Moong Phò Quang (trú cùng bản) đến làm vía cho chồng là Lương Văn Hùng (1994, trú xã Keng Đu, H. Kỳ Sơn). Sau khi làm vía xong, ông Quang ra về thì Hùng chửi bới vợ và cho rằng, ông Quang làm vía để ma hãm hại mình nên cầm dao chém chị Minh tổn hại 21% và cháu Lương Thị L. (2016, là con chung của Hùng và Minh) tử vong. Ngày 30-11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hùng 20 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Lương Văn Hùng.

Bị cáo Lương Văn Hùng.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_198974_lanh-an-vi-sat-hai-vo-con.aspx