Lãnh án vì giết con ruột

Ngày 14-5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt bị cáo Vy Đình Hoa (1958, trú xã Mậu Đức, H. Con Cuông, tỉnh Nghệ An) 15 năm tù về tội 'Giết người'. Theo cáo trạng, tối 1-12-2018, do mâu thuẫn trong gia đình nên Hoa đánh vợ là bà Lang Thị Nhung.

Vy Đình Hoa

Vy Đình Hoa

Ngày 14-5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt bị cáo Vy Đình Hoa (1958, trú xã Mậu Đức, H. Con Cuông, tỉnh Nghệ An) 15 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, tối 1-12-2018, do mâu thuẫn trong gia đình nên Hoa đánh vợ là bà Lang Thị Nhung. Vừa lúc đó, anh Vy Đình Tuyết (1978, con trai đầu) vừa đến thì thấy mẹ đang khóc nên có lớn tiếng với bố mình. Sau đó, anh Tuyết chuẩn bị về thì ông Hoa ném bát cơm ra ngoài sân nên anh Tuyết quay lại hỏi nguyên nhân. Bất ngờ, ông Hoa lấy dao đâm con trai tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Hoa đến trụ sở CAH Con Cuông đầu thú.

N.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_206279_lanh-an-vi-giet-con-ruot.aspx