Lãnh án vì dẫn đường cho nhóm đánh nhau

Cả nhóm cùng bàn bạc, thống nhất, Hòa chạy xe máy dẫn đường cho nhóm Huy, khi đến chỗ nhân viên của anh Luân thì bấm còi báo hiệu...

Sáng 17-10, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc Hòa (sinh năm 1991, trú Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa), giữ nguyên mức án 2 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích do không có tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài ra, tòa cũng quyết định sửa nội dung trừ thời hạn tạm giam, tạm giữ trong bản án trước để tính thời hạn tù đối với bị cáo Trần Thiên Tường (sinh năm 1990, trú Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Bá Luân nên ngày 19-4-2018, Trần Ngọc Tuấn Huy gọi điện thoại nhờ Huỳnh Văn Hùng đánh nhân viên của anh Luân. Được Hùng rủ, 4 thanh niên đã đi từ Đắk Lắk xuống nhà Huy ở Nha Trang. Ngày 20-4-2018, Huy gọi Hòa đến rồi cả nhóm cùng bàn bạc, thống nhất, Hòa chạy xe máy dẫn đường cho nhóm Huy, khi đến chỗ nhân viên của anh Luân thì bấm còi báo hiệu để nhóm Huy tấn công.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Tối cùng ngày, cả nhóm bịt khẩu trang che mặt, được Hòa dẫn đường, đến khu vực bán vé tàu đi đảo Điệp Sơn, tấn công nhân viên của anh Luân, gây thương tích 17% cho anh Lê Văn Linh. Các đối tượng đã bị xét xử, riêng Hòa kháng cáo.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201910/lanh-an-vi-dan-duong-cho-nhom-danh-nhau-8133556/