Lãnh án vì đâm... nhầm!

Bị cáo Lê Quốc Hải

Bị cáo Lê Quốc Hải

Ngày 14-1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc, bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Lê Quốc Hải (1979, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội "Giết người". Theo hồ sơ vụ án, trưa 24-12-2019, chị P.T.A.T. (30 tuổi, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) đến nhà gặp vợ Hải đòi tiền nợ và đập bể cửa kính. Lúc về, nghe vợ kể lại, Hải bực tức lấy một chiếc kéo bỏ vào cốp xe máy với ý định đi tìm chị T. để trả thù. Hải chạy xe trên đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ) nhìn thấy chị H.T.T.N. (1993, trú TP Tam Kỳ) đang ăn bún trên vỉa hè, ngồi quay lưng ra đường. Hải nhìn nhầm nghĩ đó là chị T. nên lấy chiếc kéo xông vào đâm chị N. gây thương tích 16%.

Q.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_237448_lanh-an-vi-dam-nham-.aspx