Lãnh án vì bốc phét!

Ngày 16-6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử, tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Châu Tuấn (1984, trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 7 năm tù về tội: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Bị cáo Nguyễn Châu Tuấn tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Châu Tuấn tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 27-7-2020, qua giới thiệu của Nguyễn Thanh Sang, Tuấn gặp, quen biết Vòng Mỹ Vân và Châu Thích Phát (bạn Vân). Trong lúc trò chuyện Tuấn nói mình có nhiều mối quan hệ quen biết trong xã hội, có thể xin được các giấy tờ liên quan đến xuất, nhập cảnh; việc làm cho người Trung Quốc tại Nha Trang. Vân tin tưởng và xin số điện thoại của Tuấn để liên lạc.

Ngày 28-7-2020, Qin Wenqiang (quốc tịch Trung Quốc) là bạn của Vân và Phát đang lưu trú tại TP Nha Trang đã gọi điện thoại cho Vân, Phát nhờ Vân giúp Li Yu Jiao và Yang Ming Chuan (quốc tịch Trung Quốc; nhập cảnh trái phép vào Việt Nam) đang bị cách ly tại nơi lưu trú của Qin Wenqiang, thoát khỏi việc bị cách ly. Sau đó, Vân gọi điện thoại cho Tuấn, nhờ Tuấn giúp.

Mặc dù bản thân không có khả năng giúp Li Yu Jiao và Yang Ming Chuan thoát khỏi việc bị cách ly, nhưng do không có tiền tiêu xài cá nhân, nợ tiền nhiều người và không có khả năng trả nợ, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Vân. Tuấn nói dối với Vân là giúp được và yêu cầu Vân đưa 10.000 USD và 10 triệu đồng để Tuấn giúp. Tin tưởng vào lời “bốc phét” của Tuấn, Vân nói lại cho Qin Wenqiang biết, Qin Wenqiang đồng ý và chuyển khoản cho Vân 9.700 Nhân dân tệ (tương đương 321.155.500 đồng).

Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 30-7-2020, Tuấn hẹn Vân đến khu vực trước trụ sở Công an TP Nha Trang, số 2 Lê Thánh Tôn, Nha Trang để giao tiền. Sau đó, Vân cùng Phát mang 255 triệu đồng (Vân khai mang 270 triệu đồng) đến giao cho Tuấn. Nhận tiền xong, Tuấn đi vào bên trong trụ sở Công an TP Nha Trang, rồi đi ra ngoài tiếp tục nói dối với Vân, Phát về việc đã đưa tiền cho cơ quan Công an, cam kết với Vân đến 18 giờ cùng ngày Li Yu Jiao và Yang Ming Chuan sẽ được ra ngoài. Đến tối cùng ngày thấy Li Yu Jiao và Yang Ming Chuan vẫn bị cách ly, Vân, Phát và Sang gọi điện thoại cho Tuấn để đòi lại tiền nhưng Tuấn tắt điện thoại và bỏ trốn. Đến ngày 10-8-2020, Vân đến Công an TP Nha Trang trình báo sự việc.

Sau khi chiếm đoạt 255 triệu đồng của Vân, Tuấn mang tiền đi trả nợ cho Sang 10 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân hết. Đến ngày 14-8-2020, Tuấn bị cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang bắt giam. Đối với Vân và Qin Wenqiang có hành vi vi phạm pháp luật, nhưng chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa không xem xét xử lý đối với Vân và Qin Wenqiang.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_244702_lanh-an-vi-boc-phet-.aspx