Lãnh án vì bênh bạn gái, đâm chết người

Ngày 13/11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Thông (SN 1997, trú quận Liên Chiểu) 9 năm tù về tội giết người, bị cáo Phạm Minh Hải (SN 1986) 15 tháng tù, Nguyễn Phi Thành (SN 1997) 12 tháng tù và Nguyễn Tiến Duật (SN 2000, cùng trú quận Thanh Khê) 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, chị H.T. Y. (SN 2001, quê Quảng Trị) người yêu Thông làm cùng tiệm cắt tóc với chị N.T.V. (SN 1996, quê Quảng Ngãi) người yêu của Hải.

Ngày 26/4, chị Y. và chị V. xảy ra xích mích, cãi vã, to tiếng dẫn đến đánh nhau. Hải có mặt khi vụ đánh nhau xảy ra nên giúp chị V. đánh chị Y.

Chị Y. sau đó kể lại sự việc với Thông. Thông tức giận lấy lấy một con dao bằng kim loại dùng để gọt trái cây bỏ vào túi quần đi tìm V để hỏi chuyện. Tại tiệm cắt tóc, Thông đòi V. gọi điện cho Hải đến nói chuyện. Hải sau đó cùng Duật, Thành và Nguyễn Ý (SN 1997, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) mang theo hung khí tới gặp Thông.

Hai bên xảy ra hỗn chiến. Trong lúc hỗn loạn, Thông dùng dao đâm Ý trọng thương, tử vong tại bệnh viện.

Thông bỏ trốn và đến 19g10 cùng ngày thì đến phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

HƯƠNG TRÀ

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/lanh-an-vi-benh-ban-gai-dam-chet-nguoi-17866.html