Lãnh án tù vì tổ chức đua xe để mừng sinh nhật

Để mừng sinh nhật, Võ Hoàng Khang (SN 2002, ngụ Tiền Giang) đã rủ nhóm bạn tụ tập đông người tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chiều 15/4, TAND thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức đua xe trái phép" và “Gây rối trật tự công cộng".

12 bị cáo bị truy tố về hai tội danh trên. Theo cáo trạng, Võ Hoàng Khang (SN 2002) và Nguyễn Thanh Hiển (SN 2003, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) là bạn bè và nhiều lần cùng tham gia đua xe.

Ngày 7/4/2021, Khang nảy sinh ý đinh tổ chức đua xe mừng sinh nhật nên nhắn tin cho Hiển. Hiển chọn ngày tổ chức đua xe vào tối 10/4 và rạng sáng 11/4/2021. Địa điểm tổ chức trên quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Cai Lậy.

Rạng sáng 11/4, Hiển, Khang cùng nhiều người khác tổ chức đua xe trên quốc lộ 1, đoạn thuộc phường 2 (thị xã Cai Lậy). Nhóm quái xế rồ ga chạy lạng lách, phóng bạt mạng, gây náo loạn trên quốc lộ.

Nhiều phương tiện đang lưu thông theo hướng từ TP Mỹ Tho đến cầu Mỹ Thuận, phải dừng lại chờ. Lực lượng Công an nhanh chóng có mặt, tổ chức phương án vây bắt nhóm thanh niên đang tổ chức đua xe trái phép, tụ tập cổ vũ đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm thanh niên này chia nhau tháo chạy vào các con hẻm ven đường, vườn cây ăn trái và lái xe lao thẳng xuống kênh, hòng tẩu thoát.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa 90 "quái xế" cùng hơn 100 xe máy về trụ sở. Khang và Hiển là chủ mưu tổ chức đua xe trái phép, 6 người khác giúp sức và có 4 trường hợp còn lại bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ hành vi vi phạm của từng bị cáo, HĐXX tuyên Khang và Hiển, mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đua xe trái phép”. 6 người giúp sức, mỗi bị cáo từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm 9 tháng tù. 4 người còn lại, mỗi bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng".

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/lanh-an-tu-vi-to-chuc-dua-xe-de-mung-sinh-nhat-i650446/