Lãnh án tù vì say rượu gây tai nạn

Dù ý thức được hành vi điều khiển xe gắn máy khi đã có rượu, bia trong người là vi phạm nhưng Thái Văn Lợi (sinh năm 1999, ngụ khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, An Giang) vẫn xem thường pháp luật, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra để điều khiển xe môtô trên đường.

Khoảng 18 giờ ngày 9-10-2019, Lợi nhậu tại khu vực xóm bên ngoại của Lợi (thuộc khóm Long Châu, phường Long Châu, TX. Tân Châu) cùng một số anh, em hàng xóm. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi uống được khoảng 1 xị rượu, Lợi điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67H1-594.25 về nhà nội của Lợi (tại khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu).

Khi đang điều khiển xe trên đường Lê Văn Duyệt (thường gọi đường Hương lộ 2) theo hướng phường Long Châu - Long Hưng với tốc độ rất nhanh, đến khu vực tổ 16 (thuộc khóm Long Hưng, phường Long Châu) thì bất ngờ Lợi phát hiện ông Trần Văn Khả (sinh năm 1941, ngụ khóm Long Hưng) đang đi phía trước đầu xe của Lợi khoảng 1m từ lề đường bên phải sang lề đường bên trái.

Lúc này, do Lợi điều khiển xe chạy với tốc độ nhanh nên không làm chủ được tay lái và không thể tránh kịp. Vì vậy, Lợi đã điều khiển xe đâm thẳng vào người ông Khả, cú đâm mạnh làm ông Khả văng vào lề đường, còn Lợi và xe môtô cũng trượt dài trên đường.

Cùng lúc này, 2 thanh niên đang ngồi nhậu trong trại cặp lề đường thấy sự việc nhanh chóng ra giúp đỡ Lợi, đồng thời quan sát xung quanh đường nhưng không thấy ông Khả (do khu vực này không ánh sáng đèn, trời tối làm hạn chế tầm nhìn). Do đó, cả hai nghĩ rằng chỉ có mình Lợi tự té ngã, chứ không biết rằng Lợi gây tai nạn nên đưa Lợi và xe vào trong lề.

Bị cáo Lợi cúi đầu nhận tội tại tòa

Vì nghe tiếng xe ngã, một số người dân khu vực cùng nhau ra xem sự việc, sau đó phát hiện ông Khả đang nằm tại đống củi phía trong lề nên nhanh chóng đến đỡ ông dậy.

Nhưng khi tiếp cận thì phát hiện ông Khả bị thương tích nặng và đã ngưng thở nên mọi người đưa ông Khả đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm, xác minh vụ tai nạn. Qua kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Lợi, xác định 0,363mg/l và căn cứ theo kết quả giám định pháp y kết luận, nguyên nhân dẫn đến ông Khả tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Đến ngày 12-11-2019, Lợi bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Tân Châu khởi tố tạm giam điều tra. Quá trình điều tra, ngoài việc thừa nhận hành vi sai trái, bị can Lợi còn khai nhận trước đó (ngày 28-8-2019) Lợi bị Công an TX. Tân Châu xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe môtô mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định và bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Kết thúc giai đoạn điều tra, Lợi bị Tòa án nhân dân TX. Tân Châu đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa thẩm vấn công khai cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Lợi thành khẩn cúi đầu thừa nhận hoàn toàn hành vi vi phạm của mình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Lợi 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lanh-an-tu-vi-say-ruou-gay-tai-nan-a264488.html