Lãnh án tù vì không khai báo y tế

Với tội danh 'Chống người thi hành công vụ' liên quan đến công tác phòng dịch Covid-19, bị cáo Nguyễn Văn Hùng (1974, trú P.8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã bị TAND TP Đà Lạt tuyên phạt 9 tháng tù giam tại phiên xét xử ngày 18-8.

Với tội danh “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến công tác phòng dịch Covid-19, bị cáo Nguyễn Văn Hùng (1974, trú P.8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã bị TAND TP Đà Lạt tuyên phạt 9 tháng tù giam tại phiên xét xử ngày 18-8.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 9-4-2020, Hùng lái ô-tô BKS 51G - 657.06 chở vợ là Vũ Thị A. từ đường Khe Sanh (P. 10, TP Đà Lạt) đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt (tại P. 3, TP Đà Lạt) để khám thai. Tuy nhiên, để “qua cửa” cho nhanh nên Hùng nói dối với bảo vệ bệnh viện là vợ đau bụng cần cấp cứu. Do người nhà bệnh nhân khai báo tình huống cấp cứu, bảo vệ bệnh viện là anh Rơ Ông Phi Líp cho Hùng chạy xe vào khoa cấp cứu rồi thực hiện khai báo y tế. Sau khi thăm khám, làm các thủ tục xét nghiệm, Hùng được bệnh viện hẹn 11 giờ cùng ngày đến nhận kết quả.

Đúng hẹn, ông Hùng lái ô-tô quay lại bệnh viện, bảo vệ bệnh viện là anh Nguyễn Anh Tú (1985) yêu cầu Hùng phải khai báo y tế, đo thân nhiệt theo quy định phòng chống dịch Covid-19 nhưng Hùng phản đối vì đã khai báo y tế hơn 2 tiếng trước đó và cho xe chạy thẳng vào bệnh viện. Cho rằng anh Tú đánh vào gương chiếu hậu bên tài làm gương chiếu hậu gập lại, Hùng xuống xe chửi bới và tát vào mặt anh Tú. Được mọi người can ngăn, Hùng tiếp tục lái xe về phía khoa cấp cứu lấy tờ khai y tế đã khai lúc sáng quay lại chửi anh Tú và điều dưỡng của bệnh viện đang thực hiện công tác khai báo y tế. Sau đó Hùng đến khoa xét nghiệm lấy kết quả xét nghiệm và quay trở lại chửi bới anh Tú lần thứ ba cho đến khi lực lượng CA có mặt.

Xét hành vi của Hùng phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ”, anh Tú có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hùng, xét thấy cần phải xử lý nghiêm các hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, HĐXX đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hùng 9 tháng tù giam.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_230001_lanh-an-tu-vi-khong-khai-bao-y-te.aspx