Lãnh án tù vì 'hỗn chiến' do mâu thuẫn vặt

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 8 bị cáo trong vụ 'hỗn chiến' tại quán bar CR Beer Club ở phường Cam Lợi, TP Cam Ranh.

 Bị cáo Trung, Nghĩa, Huy, Quốc, Nhựt, Đức, Đạt và Thành tại tòa.

Bị cáo Trung, Nghĩa, Huy, Quốc, Nhựt, Đức, Đạt và Thành tại tòa.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1994, trú TDP Phú Trung, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) 13 năm 6 tháng tù, Võ Ngọc Huy (SN 1994, trú TDP Phú Bình, phường Cam Phú), Nguyễn Thanh Quốc (SN 1994, trú TDP Phú Hòa, phường Cam Phú) mỗi bị cáo 13 năm tù, Lê Hữu Đức (SN 1996, trú thôn Xuân Lập, xã Cam Lập, huyện Cam Lâm) 11 năm tù, Đinh Huy Nhựt (SN 1996, trú TDP Phú Lộc, phường Cam Phú) 10 năn tù, Phạm Xuân Đạt (SN 2000, trú TDP Linh Tân, phường Cam Linh, TP Cam Ranh) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Thành (SN 2000, trú TDP Sơn Long, phường Ba Ngòi), Lưu Thanh Trung (SN 2001, trú TDP Lam Sơn, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội giết người. Riêng Thành còn bị tổng hợp 10 tháng 14 ngày tù, buộc phải chấp hành là 5 năm 10 tháng 14 ngày tù.

Theo cáo trạng, giữa Chuyên Phi Cường, Tràn Minh Trọng, Phan Chậm Quậy, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Dàng, Nguyễn Thanh Toàn và Lưu Thanh Trung, Quốc, Thành, Đạt, Huy, Nhựt, Nghĩa, Đức có mâu thuẫn với nhau.

Khoảng 21h30’ ngày 1/5/2018, khi biết Cường, Trọng, Quậy, Trí, Dàng, Toàn đang chơi ở quán Bar CR Beer Club thuộc tổ dân phố Linh Vân, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thì Trung gọi điện thoại rủ Nhựt, Quốc, Huy, Thành, Nghĩa đi đánh Cường, Trọng, Quậy, Trí, Dàng, Toàn; Sau khi nhận điện thoại thì Nghĩa rủ thêm Đức; Huy rủ thêm Đạt; Quốc rủ thêm 2 thanh niên (chưa xác định) đi đánh Cường, Trọng, Quậy, Trí, Dàng, Toàn.

Khi đi, Trung mang theo 2 cây đao, 2 cây mã tấu, 1 cây kiếm, Đức cầm theo 2 cây mã tấu, Đạt cầm theo 1 cây lê, Nhựt điều khiển xe ô tô chở Huy, Trung, Thành, Quốc đến Bar CR Beer Club; Nghĩa điều khiển xe máy chở Đức; Đạt đi cùng 2 thanh niên bằng xe máy cùng đi đến quán Bar CR.

Khi 2 xe máy do Đạt, Nghĩa điều khiển đi đến gần quán Bar CR thì Trịnh Quang Quốc Thịnh đang ngồi sau xe máy do một thanh niên (chưa xác định) điều khiển. Thấy Nghĩa và Đạt nên Thịnh đi theo sau. Khi đến trước quán Bar CR thì 3 xe máy chạy qua một đoạn rồi dừng lại đứng chờ.

Lúc ô tô dừng trước quán Bar CR thì Thịnh đi đến bên hông xe ô tô, Huy hỏi Thịnh: Đám tụi nó còn ở trong Bar không, thì nghe nói: Còn. Nghe xong, Quốc mở cửa xe ô tô và đi vào quán Bar, Đức cầm 1 cây mã tấu đứng ngoài cảnh giới, Thành cầm 1 cây mã tấu, Huy và Trung mỗi người cầm 1 cây đao cùng Quốc đi vào quán.

Thấy Nguyễn Văn Trí, Quốc nói: Hôm nay tao chém mày nè Chí Phèo. Trí nói: Mày thích thì mày chém đi. Thành cầm mã tấu lao vào chém Trí nhưng không trúng, Trí bỏ chạy vào trong quán lấy 1 két bia Tiger chặn cửa, Quốc cầm kiếm cùng Đạt, Huy, Trung xông vào nhưng bị Lê Trung Huy (bảo vệ quán) chặn lại.

Thấy vậy, Nghĩa điều khiển xe máy đến chặn cổng nhà hàng CR, Nhựt lấy 1 cục đá cầm trên tay để chặn đường Trí. Thành chạy vòng ra sân nhà hàng CR rồi đi lên sảnh quán Bar, Thành dùng mã tấu chém Trí nhưng bị Trí giật mã tấu nên Thành bỏ chạy ra ngoài và nói: Chí Phèo nó giật cây hàng rồi.

Lúc này, Quậy cầm 1 vỏ chai bia chạy xuống cổng nhà hàng với Trí. Trọng lấy 2 vỏ chai bia cầm trên tay, Toàn cầm 1 vỏ chai bia rồi cùng Dàng ra sau cầu thang đứng chờ. Trí cầm mã tấu bỏ chạy ra hướng sân nhà hàng thì bị Trung cầm đao lao vào chém, Trí giơ mã tấu lên định chém lại, Trung lùi ra, Quậy dùng vỏ chai bia ném về nhóm Trung. Thấy vậy, Quốc cầm kiếm, Đạt cầm lê, Nghĩa cầm mã tấu, Huy cầm đao, Nhựt cầm đá và 2 người khác lao vào đánh Trí và Quậy.

Trí và Quậy bỏ chạy lên cầu thang bên phải để lên quán Bar CR thì Trí bị trượt chân ngã xuống sàn thì bị một thanh niên trong nhóm của Quốc cầm hung khí chém trúng bàn tay phải. Trí đứng dậy bỏ chạy ra ngoài đường, Nghĩa, Đạt, Quốc đi cầu thang bên phải lên trên sảnh quán Bar CR thì Trọng cầm 2 vỏ chai bia ném về phía nhóm Quốc. Trọng xông tới chụp tay Nghĩa thì bị Đạt cầm lê đâm 2 nhát vào lưng. Nghĩa cầm mã tấu chém nhiều cái liên tiếp vào đầu, tay và lưng Trọng.

Lúc này, Dàng và Quậy bỏ chạy thì Dàng bị Quốc dùng kiếm chém trúng vào vai trái. Quậy và Dàng tiếp tục bỏ chạy ra đường Điện Biên Phủ hướng xuống chùa Từ Vân thuộc phường Cam Linh thì Đạt điều khiển xe máy chở Huy đuổi theo.

Khi đến khu vực phía sau chùa Từ Vân thì Đạt đuổi kịp Quậy, Đạt bỏ xe máy đổ xuống đường rồi lao đến ôm Quậy vật nhau, Đạt cầm lê đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng lưng của Quậy, Huy lao tới dùng đao chém vào lưng Quậy thì Quậy bung ra bỏ chạy vào một con hẻm gần đó. Sau đó, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Sau khi chạy ra khỏi quán, Trí chạy về hướng đường Phạm Văn Đồng thì Thành điều khiển xe máy chở Nghĩa và một thanh niên đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, Trí và Trọng được mọi người đưa đi cấp cứu. Hậu quả, Trọng bị thương tật 45%, Quậy bị thương tật 10%. Riêng Trí tù chối giám định tỷ lệ thương tật.

Sau khi phạm tội, Trung, Nghĩa, Huy, Quốc, Nhựt, Đức bỏ trốn. Đến ngày 10/4/2019 Đức đầu thú, ngày 11/4/2019 Nhựt, Quốc, Nghĩa và Trung đầu thú, ngày 13/4/2019 Huy đầu thú.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/lanh-an-tu-vi-hon-chien-do-mau-thuan-vat-3pHVCmOMg.html