Lãnh án tù vì đỗ xe không đúng quy định

TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Kiên (34 tuổi, ngụ xã Suối Cao, H.Xuân Lộc) 1 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cáo trạng của Viện KSND xác định, vào khoảng 2 giờ ngày 11-2-2020, Kiên điều khiển xe tải biển số 60C-424.47 đỗ sát mép đường Bình Lộc - Cây Da (xã Bình Lộc, TP.Long Khánh) để chờ giao hàng.

Trước khi chuyển hàng, Kiên cho hạ bửng thành thùng xe phía sau che khuất đèn báo hãm, không đặt biển báo nguy hiểm phía trước và sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết.

Đến hơn 4 giờ cùng ngày, ông Tang Nanqing (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều khiển xe máy biển số 60L9-2932 (không có giấy phép lái xe) từ hướng xã Bình Lộc đi ấp Cây Da, do không làm chủ được tốc độ, thiếu chú ý quan sát nên đã tông vào bửng thành thùng phía sau xe ô tô gây tai nạn dẫn đến tử vong.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202103/lanh-an-tu-vi-do-xe-khong-dung-quy-dinh-3049631/