Lãnh án tù vì chém chết con nợ

Chiều 21-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Phan Thanh Tân (1989) 18 năm tù; Nguyễn Tấn Vận (1988, đều trú phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 17 năm tù cùng về tội: 'Giết người'.

Chiều 21-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Phan Thanh Tân (1989) 18 năm tù; Nguyễn Tấn Vận (1988, đều trú phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 17 năm tù cùng về tội: “Giết người”.

Hai bị cáo Tân và Vận tại tòa.

Hai bị cáo Tân và Vận tại tòa.

Theo cáo trạng, Cao Văn Thi có quan hệ quen biết và vay tiền của Tân. Trưa 2-5-2020, Thi tổ chức sinh nhật tại quán Karaoke No1 thuộc tổ dân phố Hòa Tiến, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Vận gọi điện thoại rủ Tân đi nhậu thì Tân đồng ý và nói Vận cùng Tân đi đến quán Karaoke No1 để Tân gặp Thi giải quyết việc riêng.

Trước khi đi, Tân mang theo 1 con dao bấm dạng gập và để trong túi áo khoác bên phải. Sau đó, Tân điều khiển xe máy hiệu SH đến đón Vận và cả hai đi đến quán Karaoke No1 tìm Thi. Tại đây, Tân và Thi nói chuyện về số tiền Thi vay của Tân thì nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau. Tân lấy con dao bấm trong túi áo khoác ra đuổi đánh Thi thì Thi bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy thì Thi đi ra phía cổng sau lấy 1 cây đao tự chế dào 60cm rồi quay lại quán.

Lúc đó, Vận lên xe định chở Tân đi nhưng xe không nổ máy. Thi cầm cây đao chạy đến chỗ Tân và Vận đang đứng. Vận thấy vậy thì áp sát giằng co với Thi để giật cây đao. Thi vừa chạy lui vừa chém 1 nhát trúng vào cẳng tay trái của Vận. Vận giằng co với Thi đến chỗ gốc cây sung thì Vận đè được Thi nằm úp mặt xuống bục bê-tông gần gốc cây. Tân từ phía sau cầm dao bấm lao tới đâm 1 nhát vào lưng trái của Thi, Thi vùng bỏ chạy về hướng quầy lễ tân. Vận, Tân đuổi theo, Thi quay lại chém ngược về phía sau trúng tay Tân làm rơi con dao. Tân lao đến ôm Thi vật ngã xuống đất và lấy được cây đao. Còn Vận chạy sau nhặt con dao bấm của Tân bị rơi dưới đất lên và đến chỗ Thi đang nằm ngửa trên mặt đất đâm 3 nhát vào vùng ngực của Thi. Thi tiếp tục bỏ chạy ra hướng cổng quán, Vận, Tân đuổi theo và Tân cầm đao chém 2 nhát vào người Thi. Thi đưa tay lên đỡ và bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã.

Sau khi chém Thi, Tân lên xe SH do Vận chở thì bị Phan Ngọc Hiệp (bạn của Thi) chạy đến giật lấy cây đao trên tay Tân và rượt đuổi Tân, Vận bỏ chạy. Vân điện thoại nhờ bạn là Huỳnh Tấn Long tới chở Tân, Vận đi cấp cứu. Riêng Thi được đưa đi cấp cứu nhưng đến 14 giờ cùng ngày thì tử vong.

Biết tin Thi bị Tân, Vận đánh thì một nhóm đối tượng người nhà của Thi, gồm: Cao Đăng Sơn (em ruột Thi), Cao Văn Vũ (em ruột Thi), Phan Ngọc Hiệp, Nguyễn Hữu Đại, Mai Hoài Vũ, Nguyễn Hữu Trung, Hà Thanh Thịnh, Trần Tiến Đạt mang theo hung khí đến cơ sở y tế nơi Tân, Vận đang cấp cứu để “xử”. Khi phát hiện nhóm Sơn đến thì Tân, Vận bỏ chạy. Tân bỏ chạy thoát được, còn Vận bị Vũ, Thịnh đuổi ra đến bờ biển chém. Sau đó nhóm Vũ bỏ đi, còn Vận, Tân tiếp tục được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_243372_lanh-an-tu-vi-chem-chet-con-no.aspx