Lãnh án chung thân vì đoạt mạng bạn nhậu

Trong lúc nhậu bị cáo có cãi nhau một bạn nhậu, bị cáo đã về nhà lấy dao đến đâm gục nạn nhân tại chỗ.

Theo hồ sơ 18h ngày 30/7/2012 , Nguyễn Văn Trình, Trần Phước Hiền, Dương Út Em ngồi uống rượu tại phòng trọ của Út Em tại phường Tân Tạo A, Quận Tân Bình, TP HCM.

Bị cáo Trình tại Tòa.

Bị cáo Trình tại Tòa.

Khoảng 20h cùng ngày, Nguyễn Khắc Vũ đi học về phòng trọ về thì Út Em kêu Vũ qua phòng uống rượu chung. Vũ qua thì Hiền về, còn lại mọi người tiếp tục nhậu. Quá trình nhậu Vũ và Trình cãi nhau, vì trước đó Vũ và một số người từng đánh Trình.

Trình về nhà trọ lấy 1 con dao quay lại nhậu đâm liên tiếp 2 nhất vào người Vũ khiến nạn nhân gục xuống thì Trình bỏ trốn.

Mọi người đưa Vũ đi bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó Trình bị cơ quan công an bắt để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 5/4, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trình mức án tù chung thân.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/tp-hcm-lanh-an-chung-than-vi-doat-mang-ban-nhau-77497.html