Lãnh án 5 năm tù vì tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

ĐTO - Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Sơn (SN 1963, ngụ xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang) mức án 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bị cáo Võ Văn Sơn tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Võ Văn Sơn tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ việc, mặc dù có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang, tuy nhiên từ năm 2000 Sơn đã cùng gia đình sang Campuchia sinh sống, được nước sở tại cấp thẻ thường trú (thẻ vàng) dành cho người nước ngoài nhập cư. Do sinh sống gần khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam và thông thạo đường đi, nên khi được người khác thuê đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam thì Sơn đồng ý.

Cụ thể: vào ngày 26/10/2020, Sơn chuẩn bị xuồng máy chở 4 người gồm: Lê Văn Thành (SN 1970, cư trú tại xã PrekSaiKho, huyện PiềmChô, tỉnh Preyveng); Thoi Makara (SN 1999, cư trú tại xã Khmau, huyện Kongmea, tỉnh KampongCham); Grov Chung Kheang (SN 1975) và Heng Bunly (SN 1980) cùng cư trú Phường 2, quận PruSâySóc, Thành phố PhnomPenh, Campuchia nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam tại khu vực bờ kè Ấp 1, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang để mua sà lan.

Khi Sơn điều khiển phương tiện chở người nhập cảnh trái phép đến khu vực thủy phận Ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang cùng tang vật. Ngoài lần bị bắt này, trong quá trình điều tra, Sơn còn khai nhận thêm trước đó đã 2 lần (ngày 5/10, ngày 22/10/2020) tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tổng số tiền mà Sơn hưởng lợi bất chính từ việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép là 2 triệu đồng nhưng đã nộp lại trong quá trình điều tra vụ án.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/lanh-an-5-nam-tu-vi-to-chuc-cho-nguoi-khac-nhap-canh-trai-phep-97866.aspx