Lãnh án 10 năm tù vì dùng điện bẫy trộm

Do nhà thường xuyên bị mất trộm, nên mỗi lần đi vắng Trần Văn Lũy (53 tuổi, ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đã giăng điện sinh hoạt vào vách nhà để đề phòng kẻ gian đột nhập.

Sáng nay ngày 30/9, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lũy 10 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Hoàng (25 tuổi ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).

 Bị cáo Trần Văn Lũy.

Bị cáo Trần Văn Lũy.

Theo cáo trạng, do thường xuyên bị mất trộm khi vắng nhà nên Lũy rất tức giận. Khoảng 16 giờ ngày 02/2/2020, do có việc đi khỏi nhà nên Lũy đã dùng dây câu điện vào vách tole nhà để đề phòng trộm đột nhập. Để xác định vách tole đã nhiễm điện, Lũy dùng bút thử điện kiểm tra xong mới an tâm rời khỏi nhà.

Đến khoảng 14 giờ ngày hôm sau (3/2/2020), Lũy về đến nhà thì phát hiện Huỳnh Văn Hoàng nằm chết tại góc nhà do bị điện giật. Hoảng sợ, Lũy vào nhà ngắt cầu dao điện rồi đem xác Hoàng vào nhà bếp lấy bao đậy lại. Sau đó, Lũy giả vờ đi bẫy chim đến tối mới về nhà nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm.

Lợi dụng đêm tối vắng người, Lũy đem xác anh Hoàng để gần chiếc xe máy của nạn nhân (trước đó Hoàng điều khiển xe chạy đến đậu cách nhà Lũy khoảng 100m), rồi trở về nhà lau dọn vết máu tại hiện trường nhằm xóa dấu vết.

Sáng ngày 4/2, người dân phát hiện xác anh Hoàng nên trình báo Công an. Qua công tác điều tra, Công an xác định Lũy là thủ phạm gây ra vụ án.

Ngoài nhận mức án 10 năm tù, Lũy còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 100 triệu đồng.

Văn Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/lanh-an-10-nam-tu-vi-dung-dien-bay-trom-362128.html