Lãnh án 10 năm tù vì đâm bạn nhậu

Chỉ vì không muốn cho Việt tiếp tục quen em gái, trong lúc uống bia và hát karaoke, Hạnh dùng ly thủy tinh đập vào đầu và dao đâm thấu ngực Việt.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào chiều ngày 27/4, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Bích Hạnh (SN 1990, trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Huỳnh Thị Bích Hạnh tại phiên tòa.

Bị cáo Huỳnh Thị Bích Hạnh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 20/12/2020, Huỳnh Thị Bích Hạnh cùng Huỳnh Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Sơn, Huỳnh Thị Thúy Kiều (em của Hạnh) và một số người bạn đến quán karaoke PM trên đường Phạm Cự Lượng, thuộc phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên uống bia và hát karaoke.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Kiều và những người khác ra về, còn Hạnh, Việt và Sơn ở lại tiếp tục hát và uống bia. Biết Việt và Kiều có quan hệ tình cảm, nhưng Hạnh không muốn hai người tiếp tục mối quan hệ, nên Hạnh cầm ly thủy tinh đập vào đầu Việt một cái làm vỡ ly, Việt lấy ly thủy tinh đánh trả thì trúng đầu Sơn.

Thấy Sơn bị đánh, Hạnh liền lấy 1 con dao bấm ra đâm Việt một nhát vào ngực, Việt bỏ chạy thì bị Hạnh và Sơn đuổi theo giằng co khiến Việt ngã xuống lề đường và được mọi người kịp thời đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Đến ngày 31/12, Việt ra viện với tỷ lệ thương tật 36%. Còn Hạnh sau khi gây án đã bị lực lượng Công an phường Mỹ Phước bắt giữ. Ngày 25/12, Hạnh bị khởi tố.

Trong quá trình điều tra, gia đình Hạnh đã bồi thường cho Việt số tiền trên 41 triệu đồng nên Việt không yêu cầu gì thêm và đề nghị giảm nhẹ án cho bị cáo Hạnh.

Tiến Tầm - Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/lanh-an-10-nam-tu-vi-dam-ban-nhau-586655.html