Lãnh 20 năm tù giam vì 10 triệu đồng

Vì hám lợi, Hà Văn Đức liều mình vận chuyển 1 bánh heroin với số tiền công 10 triệu đồng. Khi Đức đang trên đường vận chuyển 'hàng' đi bán thì bị công an bắt giữ. TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa vụ án này ra xét xử.

Ngày 12/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Hà Văn Đức (28 tuổi), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 14/4/2018, Hà Văn Đức đang ở nhà thì có người đàn ông gọi điện đến nói: "Khi nào em rảnh thì anh gọi chở hàng". Đức đồng ý. Khoảng 8h ngày 17/4, người đàn ông trên gọi cho Đức lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để chở "hàng" xuống bến xe TP.Vinh sẽ có người nhận. Người đàn ông này còn dặn Đức đi hướng lên thị trấn Kim Sơn thì sẽ có người đưa tiền công.

Bị cáo Hà Văn Đức.

Đức về nhà lấy xe của vợ đi đến khu vực bản Tạng, xã Tiền Phong thì gặp một thanh niên đi ngược chiều ra hiệu dừng xe và đưa cho hắn 10 triệu đồng tiền công. Đức cầm tiền rồi đi về nhà.

Đến khoảng 10h, người đàn ông trên tiếp tục gọi điện cho Đức chỉ địa điểm lấy "hàng". Sau khi nhận một túi nilon màu đỏ chứa 1 bánh heroin, Đức đi về nhà với mục đích cất xe máy, rồi bắt xe khách xuống TP.Vinh để giao "hàng".

Khoảng 13h40, khi đi đến khu vực xóm Dừa, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong thì Đức bị tổ công tác Công an huyện Quế Phong phát hiện và bắt giữ. Tang vật thu giữ được là 1 bánh heroin và 2 chiếc điện thoại di động.

Tại phiên tòa, Hà Văn Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đức xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo có cơ hội sớm về với vợ để đưa đứa con 3 tuổi bị bệnh nặng đi điều trị. Được biết, đứa con trai của Đức đã lên 3 nhưng chưa biết đi và không nói được. Theo Đức, gia đình chưa có tiền nên chưa đưa con đi viện để điều trị.

Theo cáo trạng, năm 2011, Hà Văn Đức bị TAND huyện Quế Phong tuyên phạt 3 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và hình phạt bổ sung 5 triệu đồng. Hiện tại, Đức đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa chấp hành hình phạt bổ sung.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hà Văn Đức 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lanh-20-nam-tu-giam-vi-10-trieu-dong-a401332.html