Lãnh 14 năm tù vì buôn ma túy

Bị cáo Nguyễn Thị Phượng tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Nguyễn Thị Phượng tại phiên tòa xét xử

(ĐN) - Ngày 25-3, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phượng (29 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) 14 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Phượng là người nghiện ma túy nên thường xuyên mua ma túy về sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài. Vào đầu năm 2020, Phượng quen và sống chung như vợ chồng với Vũ Đình Luân (không rõ lai lịch) tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Quá trình sống chung, Phượng và Luân thường xuyên cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy.

Vào ngày 22-6-2020, Luân chở Phượng đến gặp Tuấn (không rõ lai lịch) tại khu vực H.Nhơn Trạch để mua 1 gói ma túy (khối lượng hơn 60 gam). Đến chiều cùng ngày, Phượng và Luân thuê xe ô tô chở đi đến khu vực H.Định Quán để bán ma túy cho một người tên Hải (chưa rõ lai lịch).

Cả hai thống nhất, Luân sẽ đến gặp Hải trước để thương lượng việc mua bán, còn Phượng cầm ma túy ngồi chờ ở quán nước thuộc xã Phú Lợi (H.Định Quán). Khi Phượng đang giữ ma túy chờ Luân thì bị Công an H.Định Quán bắt giữ.

Đối với Luân và Tuấn hiện công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202103/lanh-14-nam-tu-vi-buon-ma-tuy-3049193/