Lãnh 12 năm tù vì tranh chỗ đậu xe hơi

Cần chỗ đậu xe nhưng không có, bị cáo buộc một người khác phải dời đi để bản thân mình đậu thì xảy ra đánh nhau. Sau đó, Thọ đã điều khiển xe đâm trọng thương người khác gây trọng thương.

Theo hồ sơ, khoảng 4h30 ngày 8/9/2019, bị cáo Huỳnh Đức Thọ điều khiển xe ô tô về chung cư tại đường Bến Vân Đồn, Quận 4 mục đích để nhưng không có. Thấy xe taxi của anh Hồ Phương Tâm đang đậu nên Thọ yêu cầu dời đi, dẫn đến hai bên cự cãi và đánh nhau.

Bị cáo Thọ tại Tòa.

Bị cáo Thọ tại Tòa.

Tâm bị đánh nên gọi cha mẹ ra mục đích bênh vực, khi Thọ đang nói chuyện với cha mẹ Tâm thì Tâm cầm dao lao vào chém Thọ gây thương tích. Hai bên lao vào đánh nhau dữ dội.

Sau đó bảo vệ chung cư và mọi người can ngăn thì Tâm cùng cha mẹ đi về. Lúc quay đi thì Thọ cay cú nên điều khiển xe đâm thẳng vào cha mẹ của Tâm và kéo đi 8m, gây trọng thương phải đi cấp cứu.

Sau đó, một người thân của Tâm lại lao ra can ngăn và đánh lại Thọ, hai bên tiếp tục đánh nhau cho đến khi được mọi người can ngăn. Thọ bị cơ quan công an khởi tố về tội giết người.

Ngày 24/3, TAND TP HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Thọ 12 năm tù giam về tội giết người.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/lanh-12-nam-tu-vi-tranh-cho-dau-xe-hoi-76254.html