Lãnh 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hoàng (58 tuổi, ngụ P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào năm 2011, Hoàng quen với anh Huỳnh Trần Trung Hiếu (47 tuổi, ngụ TP.HCM). Khi biết anh Hiếu có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Hiếu. Hoàng giới thiệu mình là cán bộ Ban Quản lý dự án thuộc UBND TP.HCM và quen biết nhiều cán bộ lãnh đạo nên có thể làm giấy tờ đất cho anh Hiếu.

Tin lời của Hoàng nên tại TP.Biên Hòa, anh Hiếu đã nhiều lần giao tiền cho Hoàng (tổng hơn 550 triệu đồng). Sau khi cầm được số tiền trên, Hoàng đã chiếm đoạt tiêu xài hết rồi bỏ trốn. Đến ngày 30-4-2020, Hoàng bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202105/lanh-12-nam-tu-ve-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-3056677/