Làng Văn hóa - Du lịch tổ chức Chợ phiên vùng cao xứ Lạng

Từ ngày 31/8 - 3/9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra 'Chợ phiên vùng cao xứ Lạng'.

Chợ phiên vùng cao xứ Lạng tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa. Ảnh minh họa, Internet

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt độngchào mừngkỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh. Theo đó, Chợ phiên vùng cao xứ Lạngsẽ tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa tỉnh Lạng Sơn, nơi mua bán, trao đổi hàng hóa và gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc Mông, Nùng, Thái, Tày, Dao, Khơ Mú...

Tại phiên chợ, du khách sẽ được thưởng thức các sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống của các dân tộc Lạng Sơn như thắng cố, lợn quay mác mật, vịt quay, tham gia giã bánh dày… Được thưởng thức những điệu khèn mừng vui Tết độc lậpcùng với hoạt động múa sư tử của nhóm nghệ nhân dân tộc Nùng.

Đặc biệt, tại Chợ phiên vùng cao xứ Lạngcòn giới thiệu nghệ thuật múa sư tử mèo của dân tộc Nùng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; tái hiện Lễ cưới của dân tộc Nùng và Lễ Giải hạn nối số của dân tộc Mông tỉnh Lạng Sơn.

Duy Hoàng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/lang-van-hoa---du-lich-to-chuc-cho-phien-vung-cao-xu-lang-d86950.html