Làng thời trang thế giới hội tụ tại lễ tưởng niệm huyền thoại Karl Lagerfeld

Tạm gác lại công việc bận rộn trong mùa mốt mới đang cận kề, những nhân vật quyền lực trong giới thời trang đại diện cho tập đoàn Kering, thương hiệu Gucci, Valentino, Tommy Hilfiger,… đã hội ngộ cùng nhau tại buổi lễ 'Karl For Ever'.

Sự ra đi của Karl Lagerfeld ở tuổi 85 vẫn còn để lại nhiều nuối tiếc trong lòng giới mộ điệu, nhưng tại buổi lễ tưởng niệm dành cho ông thì cảm xúc ấy lại được 3 nhà mốt Chanel, Fendi và thương hiệu Karl Lagerfeld chuyển hóa thành bầu không khí tràn ngập niềm vui trong không gian uy nga tráng lệ ở Grand Palais – nơi chốn quen thuộc của những show diễn để đời từ “ông già tóc bạch kim”.

Buổi lễ tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại Karl Lagerfeld được tổ chức tại Grand Palais.

Buổi lễ tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại Karl Lagerfeld được tổ chức tại Grand Palais.

Tôi muốn làm buổi lễ này tràn đầy sức sống và nhiều điều bất ngờ” – đạo diễn biên kịch và opera Robert Carsen cho biết. Bằng sự hợp tác cùng 3 nhà mốt từng được lèo lái bởi Karl Lagerfeld, những bức chân dung cỡ to của Karl Lagerfeld đã được lồng khung treo xung quanh sân khấu nhỏ dưới mái vòng cong ở Grand Palais. Như một câu chuyện theo dòng lịch sử về cậu thanh niên người Đức mang theo hành trang là niềm đam mê với thời trang và đã hoàn toàn chinh phục giới mộ điệu toàn thế giới.

Cảm giác vừa choáng ngợp vừa xúc động khi đặt chân vào buổi lễ tưởng niệm này không chỉ đến từ những bức ảnh của Karl Lagerfeld, mà còn là sự xuất hiện của các vị khách mời đặc biệt. Thật hiếm khi những cái tên hàng đầu của làng thời trang như Anna Wintour, cùng các nhà thiết kế hàng đầu thế giới: Ralph Lauren, Valentino Garavani, Alber Elbaz, Silvia Venturini Fendi, Kenzo Takada, Jonathan Anderson, Tommy Hilfiger, Haider Ackermann, Pierpaolo Piccioli và Alessandro Michele,…

Ngoài ra, không chỉ những người bạn hay đồng nghiệp, buổi lễ còn có đội ngũ thân cận nội bộ của Karl Lagerfeld như quản gia Frédéric Gouby, phát ngôn viên lâu năm của ông Caroline Lebar, nàng thơ Amanda Harlech và người mẫu yêu thích của ông Baptiste Giabiconi.

NTK Tommy Hilfiger và vợ là bà Dee Ocleppo

(Từ trái qua) Giám đốc Điều hành tập đoàn Kering – Francois-Henri Pinault, Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Pháp Brigitte Macron và Bruno Pavlovsky – Chủ tịch của Chanel.

NTK Valentino Garavani và người mẫu Gigi Hadid

Valentino Garavani kể lại rằng họ đã gặp nhau trong những năm năm mươi, khi ông ấy mới bắt đầu ở Jean Dessès và Karl Lagerfeld còn làm việc tại Balmain. “Chúng tôi ít khi gặp nhau nhưng một khi đã gặp gỡ thì nó là vì tình bạn thật sự. Ông ấy là một người tuyệt vời với những ý tưởng vượt ngoài sức tưởng tượng. Với tư cách là một nhà thiết kế, tôi vô cùng ngưỡng mộ karl Lagerfeld và thật vui khi được làm bạn với ông” – NTK người Ý bộc bạch – “Chúng tôi nhớ ông ấy rất nhiều”.

NTK Alber Elbaz và NTK Haider Ackermann

Cựu Giám đốc Sáng tạo của Lanvin – Alber Elbaz cho biết: “Đây là một khoảnh khắc xúc động trong ngành công nghiệp thời trang. Sự thông minh và hơi thở của Karl Lagerfeld đã làm nên một sự kết hợp hiếm thấy. Ông ấy cũng có một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc và lại không bao giờ gây nhàm chán. Đó là lý do mọi người quy tụ về đây ngày hôm nay”.

Góp mặt tại sự kiện còn có NTK Stella McCartney – người kế nhiệm của Karl Lagerfeld sau khi ông rời Chlóe. “Sự thông minh và trí tuệ của ông ấy là điều đáng để tôi phải học hỏi. Khi tôi được bổ nhiệm sau khi Karl Lagerfeld rời Chlóe, ông đã nói rằng ‘Tôi biết họ sẽ dùng một cái tên lớn để thay thế tôi. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ là trong giới thời trang chứ không phải trong làng âm nhạc’. Thật thán phục!” – Cô nói thêm. (Ảnh: NTK Stella McCartney và chồng – Alasdhair Willis)

Hình ảnh Lagerfeld được chụp bởi nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz

Với người đứng đầu bộ phận truyền thông và chịu trách nhiệm hình ảnh của LVMH – Antoine Arnault, các bức ảnh tại buổi lễ như một lời an ủi sâu sắc. “Tôi biết rất rõ và cũng vô cùng yêu quý Karl Lagerfeld. Trong suốt 15 năm qua, tôi và ông ấy đã gặp nhau khá thường xuyên. Hơn cả thế, ông ấy cũng là một người bạn của gia đình tôi. Chúng tôi đã cùng chia sẻ và có nhiều kỉ niệm vui vẻ. Chúng tôi nhớ ông ấy rất nhiều. Mỗi thứ ở buổi lễ này đều tạo cảm giác ông ấy đang ở đây ngày hôm nay. Thật vui khi gặp lại Karl Lagerfeld”.

Công chúa Caroline của Hanover và con gái Charlotte Casiraghi.

Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Pháp – Brigitte Macron và công chúa Caroline của Hanover tay bắt mặt mừng với những người bạn của Chanel như nữ diễn viên kiêm người mẫu Carole Bouquet, biểu tượng nhan sắc của nước Pháp – Inès de la Fressange, cựu siêu mẫu Claudia Schiffer, Caroline de Maigret, Carine Roitfeld hay Kimora Lee Simmons – người cho biết bà đã đến làm việc cho Chanel khi mới chỉ 13 tuổi.

Cựu siêu mẫu Claudia Schiffer

Là một người từng làm việc và biết Karl Lagerfeld, Inès de la Fressange cho rằng “ông già tóc bạch kim” sẽ không muốn mọi người làm một buổi lễ tưởng niệm mang không khí u buồn. Trong trí nhớ của cô, ông luôn là một người biết pha trò và tạo sự hứng khởi. “Nhưng thật tốt khi có một nơi để tất cả mọi người cùng nói về huyền thoại Karl Lagerfeld” – biểu tượng nhan sắc của nước Pháp nói thêm.

Trên sân khấu với dòng chữ mang tên của Karl Lagerfeld, Dàn vũ công biểu diễn điệu Tango – điệu nhảy mà lúc sinh thời, ông rất yêu thích.

Lil Buck – vũ công kiêm diễn viên và người mẫu người Mỹ chuyên về phong cách nhảy đường phố có tên là jookin, đã mang đến một màn trình diễn đầy kịch tính. Anh ấy nhảy, xoay tròn, vặn vẹo và uốn cong chân tay như thể chúng là những dải băng có tính đàn hồi theo nhịp nhạc của Ryuichi Sakamoto từ bộ phim “Giáng sinh vui vẻ, Mister Lawrence”.

Người mẫu Cara Delevingne biểu diễn trên sân khấu của buổi lễ.

Ca nhạc sĩ Pharrell Williams cũng tham gia trình diễn một tiết mục.

Tổng biên tập của Vogue Mỹ – Anna Wintour và nữ diễn viên nổi tiếng người Anh – Helen Mirren

Tổng biên tập tờ Vogue Mỹ – Anna Wintour là người bắt đầu cho các video thể hiện sự tôn kính với Karl Lagerfeld bằng bài diễn văn súc tích: “Ông ấy là người có khả năng đa nhiệm tuyệt vời. Một người đàn ông đã làm mọi thứ cùng một lúc”. Tất cả khách mời đều chăm chú dõi theo từng đoạn video trên màn ảnh với lòng ngưỡng mộ. Trong đó, có các nhà thiết kế lừng lẫy như Maria Grazia Chiuri, Nicolas Ghesquìere, Simon Porte Jacquemus, Kris Van Assche, Clare Waight Keller và Marine Serre.

Buổi lễ được thực hiện với các clip Karl Lagerfeld nói chuyện với máy ảnh, bắt đầu bằng một đoạn phim anh ta tự phỏng vấn mình. “Tôi không thể đưa ra bất kỳ mô tả nào về con người của tôi. Những gì bạn thấy ở tôi đã là tất cả rồi, không có điều gì ẩn chứa phía sau đâu” – Karl Lagerfeld khẳng khái. Âm nhạc, nhịp điệu và chuyển động cơ thể là một niềm vui và cảm hứng cho ông. “Các rapper là những người rất tốt bụng với tôi. Họ còn xin chữ ký và muốn bắt tay tôi nữa” – ông kể lại trong một đoạn clip ngắn.

NTK Virginie Viard và ông Bruno Pavlovsky – Chủ tịch thương hiệu Chanel.

Người bạn đồng hành cùng Karl Lagerfeld tại Chanel trong suốt 3 thập kỉ qua và cũng là người kế nhiệm sau khi ông mất với tư cách Giám đốc Sáng tạo của Chanel cho biết: “Karl Lagerfeld có lẽ là người mà tôi tiếp xúc nhiều nhất trong đời mình. Với tôi, ông ấy là một người dễ tâm sự. Ý kiến của tôi luôn được cân nhắc. Trên hết, ông ấy luôn yêu nguồn năng lượng và ý tưởng của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau làm nên những bộ sưu tập thật đẹp và tôi sẽ lấy đó làm động lực để tiếp nối sự hoàn hảo ấy trong chặng đường sắp tới”.

NTK Silvia Venturini Fendi và bà Anna Fendi Venturini.

Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu Fendi – Silvia Venturini Fendi như nói lên cảm xúc của khách mời sau khi xem hàng loạt video về Karl Lagerfeld: “Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng ông ấy sẽ làm gì nếu đứng ở vị trí của tôi ngày hôm nay. Buổi lễ này thật khó khăn với tôi, vì không có ông ấy ở đây. Bởi vì Karl Lagerfeld luôn là người đến trễ trong các buổi hẹn, nên tôi đã có suy nghĩ rằng rồi ông ấy sẽ đến đây với mình thôi. Có lẽ, lần này ông ấy lại đến muộn hơn một chút so với bình thường nhưng rồi ông ấy sẽ đến…”.

Thực hiện: Hoàng Giáp

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/lang-thoi-trang-the-gioi-hoi-tu-tai-le-tuong-niem-huyen-thoai-karl-lagerfeld/