Lăng Taj Mahal - kỳ quan thế giới ẩn chứa bí mật gây sốc?

Nằm ở Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, lăng Taj Mahal được UNESCO công nhận là một trong 7 kỳ quan thế giới. Theo một số nhà nghiên cứu, lăng Taj Mahal có thể có một công trình ''chị em'' nhưng chưa được tìm thấy.

 Lăng Taj Mahal nổi tiếng Ấn Độ được xem là công trình mang tính biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Điều này xuất phát từ chuyện tình yêu của hoàng đế Shah Jahan của đế quốc Mughals dành cho người vợ mà ông yêu nhất là hoàng hậu Arjumand Bano Begum.

Lăng Taj Mahal nổi tiếng Ấn Độ được xem là công trình mang tính biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Điều này xuất phát từ chuyện tình yêu của hoàng đế Shah Jahan của đế quốc Mughals dành cho người vợ mà ông yêu nhất là hoàng hậu Arjumand Bano Begum.

Hoàng đế Shah Jahan cho người xây dựng lăng Taj Mahal để dành tặng riêng cho hoàng hậu Begum - người qua đời sau khi sinh đứa con thứ 12.

Lăng Taj Mahal được xây dựng trong 22 năm với sự tham gia của khoảng 20.000 người làm việc suốt ngày đêm. Công trình này sử dụng nhiều nguyên vật liệu đắt tiền và các loại đá quý lấy từ nhiều nước.

Trong số này có đá cẩm thạch trắng được dùng để xây lăng Taj Mahal. Sau khi hoàn thành, công trình này trở thành kiến trúc tránh lệ và xa hoa bậc nhất ở Ấn Độ.

Theo một số giai thoại, truyền thuyết, sau khi hoàn thành lăng Taj Mahal dành tặng cho vợ yêu, hoàng đế Shah Jahan cũng xây dựng cho bản thân một lăng mộ hoành tráng tương tự.

Thay vì sử dụng đá cẩm thạch trắng như của lăng Taj Mahal, hoàng đế Shah Jahan quyết định xây dựng lặng mộ cho mình với màu sắc chủ đạo là màu đen.

Lăng mộ của hoàng đế Shah Jahan được xem là ''chị em'' với lăng Taj Mahal khi chúng nằm cạnh nhau. Hoàng đế Shah Jahan được cho làm như vậy là để có thể ở bên cạnh người vợ yêu suốt đời suốt kiếp.

Thế nhưng, đến nay, các nhà khoa học chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào về sự tồn tại của công trình ''chị em'' với lăng Taj Mahal.

Vì vậy, có giả thuyết cho rằng có thể công trình ''chị em'' với lăng Taj Mahal bị ''xóa sổ'' khỏi Trái đất vì một số lý do.

Một giả thuyết khác suy đoán công trình ''chị em'' với lăng Taj Mahal có thể chưa từng được xây dựng. Vì vậy, chúng ta mới không tìm ra kiến trúc này.

Mời độc giả xem video: Biểu tượng tình yêu - Đền Taj Mahal Ấn Độ. Nguồn: Truyền hình Hậu Giang.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/lang-taj-mahal-ky-quan-the-gioi-an-chua-bi-mat-gay-soc-1366787.html