Lạng Sơn: Trưởng phòng NN&PTNT Tràng Định bị bắt vì để người dân phá rừng

Ông Triệu Minh Quân - Trưởng phòng NN&PTNT Tràng Định bị bắt vì để diễn ra tình trạng phá rừng phòng hộ từ năm 2015 đến 2017.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) vừa bắt tạm giam ông Triệu Minh Quân - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Tràng Định và một số cán bộ vì có liên quan đến việc “phá rừng” trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan điều tra, hành vi phá rừng diễn ra từ năm 2015 đến năm 2017. Ông Triệu Minh Quân với tư cách là người đứng đầu Phòng NN&PTNT huyện Tràng Định đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm dẫn đến việc chặt phá gần 253.000m2 rừng phòng hộ tại thôn Nà Múc (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định) để lấy củi, lấy gỗ, lấy đất làm nương rẫy.

Liên quan đến sự việc này, ông Lương Quốc Toản - Phó Chủ tịch UBND huyện Tràng Định cho biết, có vụ việc người dân tự ý phá rừng cấm với diện tích lớn để làm nương rẫy, trồng quế.

"Hiện tại, chúng tôi đang chờ quyết định của cơ quan điều tra và chưa có văn bản chính thức về vụ việc. Nhưng thông tin tôi nắm được là đã có một số cán bộ bị bắt tạm giam để điều tra, trong đó có ông Triệu Minh Quân - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tràng Định, một cán bộ kiểm lâm, một trưởng và một cán bộ xã" - ông Toản thông tin.

X.Hinh (T/H)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lang-son-truong-phong-nnptnt-trang-dinh-bi-bat-vi-de-nguoi-dan-pha-rung-515442.html