Lạng Sơn tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Ngày 16-8, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017). Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vi Toàn

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch, với nhiều chủ trương, giải pháp lớn xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện. Quy hoạch xây dựng, phát triển kinh tế cửa khẩu gắn củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát tại cửa khẩu cơ bản đi vào nề nếp, đã tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới trên 21.690 lần, hơn 143.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân và nhân dân các xã, thị trấn tham gia; đăng ký kiểm soát hơn 20,580 triệu lượt người xuất nhập cảnh, gần 4,8 triệu lượt phương tiện; bắt giữ và xử lý gần 8.700 vụ buôn lậu với tổng trị giá trên 150 tỷ đồng; hơn 1.300 vụ, trên 2.000 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP; đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Pháp lệnh BĐBP; đề xuất chủ trương, giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Ảnh: Vi Toàn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc Pháp lệnh BĐBP, qua đó nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân về sự nghiệp bảo vệ biên giới; hoàn thành công tốt tác phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Pháp lệnh BĐBP trong nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới; quan tâm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; lực lượng BĐBP chủ động, nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt quản lý, kiểm soát cửa khẩu, tổ chức tuần tra chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Bộ Tư lện BĐBP tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP.

Vi Toàn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lang-son-tong-ket-20-nam-thi-hanh-phap-lenh-bdbp/