'Thủ phủ' na ở Lạng Sơn chìm trong biển nước

Ngày mai, tại Lạng Sơn sẽ diễn ra Lễ hội na Chi Lăng với quy mô tổ chức cấp tỉnh lần thứ 2. Nhưng chiều nay, nước từ trong khe lạch, trên dãy núi Kai Kinh đổ xuống, vây kín và tràn ngập các khu phố ở thị trấn Đồng Mỏ.

Nước lũ bủa vây các khu phố Đồng Mỏ. Ảnh: Vi Cường.

Vào khoảng 16h hôm nay (17/8), nước từ trong khe lạch, trên dãy núi Kai Kinh đổ dồn xuống 5 khu phố của thị trấn Đồng Mỏ- trung tâm hành chính huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, gây ra cảnh úng lụt cục bộ. Trong ảnh: Nhiều nơi bị ngập nước gần 1 mét. Ảnh: Vi Cường

Ban tổ chức Lễ hội na Chi Lăng không khỏi lo lắng trước tình hình này. Theo kế hoạch, vào ngày mai (18/8), tại đây sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động, sự kiện “Lễ hội na Chi Lăng lần thứ 2 năm 2018”. Trong ảnh: Khẩu hiệu tuyên truyền về Lễ hội na giăng trên các ngõ phố. Ảnh: Vi Cường

Thị trấn Đồng Mỏ có na sớm nhất địa phương với loại na bở đặc trưng, riêng có. Hiện nay, tại địa phương này có hàng trăm ha na được trồng ở núi đất và núi đá Kai Kinh. Trong ảnh: Người dân địa phương vẫn quẩy na ra thị trấn Đồng Mỏ bán giữa trời mưa ngập. Ảnh: Vi Cường

Trường mầm non ngập nặng. Người dân phải dùng nhiều vận dụng để cảnh báo những khu vực nước ngập nguy hiểm. Ảnh: Duy Chiến

Lực lượng công an địa phương giữ gìn trật tự trị an. Ảnh: Vi Cường

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thu-phu-na-o-lang-son-chim-trong-bien-nuoc-1314224.tpo