Lạng Sơn: Thiếu nhân công bốc xếp, hàng hóa thông quan chậm

Tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, do thiếu nhân công bốc xếp, tháo dỡ sang tải hàng nên hàng hóa thông quan chậm, tồn đọng khá nhiều.

Hiện nay, tại các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Cốc Nam, Bình Nghi, Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn tiến hành thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, lượng hàng hóa thông quan khá chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu lực lượng công bốc xếp, tháo dỡ sang tải hàng.

Chờ gần 5 ngày, lái xe Phan Hữu Đạt, tỉnh Bắc Ninh mới xuất được gần 20 tấn Thanh Long cho đối tác Trung Quốc.

Tính đến ngày 10/3, tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn còn khoảng 600 xe hàng chờ làm thủ tục xuất khẩu

Tính đến ngày 10/3, tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn còn khoảng 600 xe hàng chờ làm thủ tục xuất khẩu

“Do dịch bệnh nên phía bên Trung Quốc không cho người bốc xếp của Việt Nam sang bên họ, việc bốc dỡ hàng hóa rất chậm. Hàng hóa tồn đọng cũng khá nhiều”, anh Phan Hữu Đạt nói.

Tại tỉnh Lạng Sơn, hiện các cửa khẩu đã thông thương trở lại, trong đó cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) đã thực hiện cả hai loại giao dịch ngoại thương và cư dân biên giới nhưng năng lực thông quan khá chậm.

Tính đến ngày 10/3, tại các cửa khẩu còn gần 600 xe chờ làm thủ tục xuất hàng, chủ yếu là các loại nông sản, hoa quả tươi như xoài, mít, thanh long, dưa hấu….

Ngành chức năng khuyến khích các các chủ hàng chủ động sắp xếp hàng hóa thuận tiện cho việc làm thủ tục thông quan và bốc dỡ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tồn đọng nhiều nhất là tại cửa khẩu Tân Thanh với hơn 370 xe: “Từ ngày 27/2, phía Trung Quốc đã thực hiện thông quan đối với loại hình cư dân biên giới. Lưu lượng hàng hóa cũng đã tăng lên, tuy nhiên ở thời điểm này bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhân công phía Trung Quốc, năng lực bốc xếp của phía bạn còn hạn chế, do vậy sức tiêu thụ hàng hóa chưa được nhiều”.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn để triển khai phương án đưa nhân công Việt Nam sang phía Trung Quốc tham gia bốc xếp, tháo dỡ hàng hóa. Mặt khác, khuyến khích các chủ hàng chủ động sắp xếp hàng hóa thuận tiện khi bốc dỡ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhằm thuận lợi cho quá trình làm thủ tục xuất khẩu, tăng lượng hàng thông quan qua các cửa khẩu./.

Hoàng Khánh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/lang-son-thieu-nhan-cong-boc-xep-hang-hoa-thong-quan-cham-1020410.vov