Lạng Sơn: Sư tử đá nhe nanh 'canh cửa' Tòa án và Cục Hải quan

Những con sư tử đá nặng hàng tấn, cao hơn 1m, nhe răng hung dữ, đứng trước cửa Tòa án nhân dân và cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Hình ảnh hai con sư tử màu trắng, nhe răng tỏ vẻ hung dữ, đứng án ngay lối ra vào Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn khiến người dân đến làm việc tại Tòa hết sức tò mò.

Sư tử đá được phổ biến rộng rãi tại Trung Quốc nay xuất hiện nhiều tại các cơ quan công sở tỉnh Lạng Sơn. Chúng đuợc trưng bày ngay trước cổng, ngự ở hầu hết vị trí quan trọng.

Năm 2014, báo chí đã phản ánh hàng loạt công sở, đền chùa toàn quốc trưng bày linh vật ngoại lai này ở cửa ra vào. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu các nơi loại bỏ linh vật ngoại lai vì không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Việc ngăn chặn, loại bỏ các hiện vật ngoại lai không phù hợp tại các di tích lịch sử, văn hóa, công sở đã được bầu chọn là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu của Việt Nam trong năm 2014.

Hai linh vật ngoại lai này có móng vuốt nhọn, nhe răng hướng thẳng ra bên ngoài.

Chúng được trưng bày ngay dọc 2 hai bên lối cầu thang lên cửa chính của tòa án.

Đôi sư tử với hình dáng cao lớn, răng nanh, móng vuốt sắc nhọn

Hiện nay, tại ngay lối vào của tòa nhà cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cũng có đôi sư tử đá nặng khoảng 3-4 tấn, màu đỏ nhạt, cao hơn 1m, nhe răng và móng vuốt sắc nhọn ngay trước cổng tòa nhà.

Từ ngoài nhìn vào đã thấy hai con sư tử đá hướng ra ngoài cổng cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Theo Chánh văn phòng cục Hải quan Lạng Sơn Trần Văn Hùng: Đôi sư tử đá này đã có ở đây từ lâu vì tòa nhà đã được xây dựng vào khoảng năm 2009. Ông Hùng cũng cho biết thêm, đôi sư tử đá này không phải cơ quan tự mua và được một Doanh nghiệp gửi tặng.

Công văn số 2662/BVHTTDL - MTNATL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Trước thực trạng ở nhiều địa phương trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật phẩm, linh vật (sư tử bằng đá và một số vật phẩm khác) theo tạo hình, hình thức không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ở cổng, cửa, khu di tích, đình, chùa, công sở cơ quan, đơn vị gây phản cảm về thẩm mỹ, văn hóa, tâm linh ở những nơi công cộng.

Đề góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần yêu nước, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị và khuyến cáo các tổ chức, cá nhân:

1. Không trưng bày, không sử dụng, cung tiến, biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

2. Tuyên truyền và vận động những nơi đang sử dụng tháo dỡ biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ra khỏi các nơi công cộng.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/ thành tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và đề xuất xử lý việc trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ở các nơi công cộng, đặc biệt là các khu di tích lịch sử văn hóa tại địa phương.

Chang Liễu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/lang-son-su-tu-da-nhe-nanh-canh-cua-toa-an-va-cuc-hai-quan-932165.html