Lạng Sơn, Sơn La là hai tỉnh tiếp theo bị thanh, kiểm tra điểm thi THPT

Sau những thông tin gây xôn xao dư luận về việc có những dấu hiệu bất thường xung quanh kết quả thi THPT tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Sơn La, chiều 18/7/2018, tổ công tác xác minh đã được thành lập bao gồm các cán bộ đến từ Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Bộ GD-ĐT và A83 Bộ Công an

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay (19/7/2018), hai tổ công tác sẽ đến hai tỉnh để tiến hành xác minh. Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc, các môn thi THPT quốc gia có điểm trung bình là 4,21, thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Theo thông tin từ VietnamNet, tỷ lệ thí sinh Sơn La đạt điểm Giỏi (9 trở lên) trong các môn Toán và Vật lý. Cá biệt trong môn Toán, Sơn La có 30 em đạt điểm từ 9 trở lên chiếm gần 0,3% của cả nước. Trong khi đó, tại TP. HCM, Hà Nội và Nam Định lần lượt là 0,04; 0,1 và 0,06.

Biểu đồ thể hiện điểm cao bất thường của tỉnh Lạng Sơn

Ở môn Vật lý, Sơn La có 13 em đạt điểm từ 9 trở lên, chiếm 0,97% trên tổng số gần 1.340 thí sinh dự thi. Tại tỉnh Lạng Sơn năm nay, cá biệt trong số 35 thí sinh tự do cùng tham dự kì thi tại một điểm thi có kết quả thi 3 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý cao vượt trội (khoảng từ 24 đến 27 điểm) dù cho đề thi Lịch sử và Ngữ văn năm nay được đánh giá có tính phân loại cao, mặt bằng điểm thi của cả nước rất thấp.

Quyết định về việc thanh, kiểm tra 2 tỉnh Lạng Sơn, Sơn La (theo Vov.vn)

Như vậy, chỉ trong vòng 7 ngày sau khi có kết quả kì thi THPT quốc gia 2018, đã có đến 3 tỉnh bị kiểm tra, thanh tra vì những dấu hiệu bất thường. Cũng trong ngày 19/7/2018, trên mạng xã hội đã lan truyền bức ảnh ghi lại kết quả thi có dấu hiệu bất thường của 35 thí sinh tại một điểm thi của tỉnh Lạng Sơn. Theo chia sẻ từ ông Hồ Tiến Triệu, phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết đây là kết quả thi của phòng thi gồm các thí sinh tự do: “Các thí sinh tự do này đều thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ".

Cũng theo chia sẻ của ông Triệu với Dân trí, trước mắt, Sở GD&ĐT tỉnh sẽ kiểm tra 35 trường hợp đó bằng thao tác quét rồi gửi về Bộ GD&ĐT. Đồng thời, cũng xem xét lại toàn bộ quá trình chấm để phát hiện những chênh lệch gì khác thường về điểm số. Chậm nhất ngày 20/7, Sở GD&ĐT tỉnh sẽ phải hoàn thành quá trình rà soát đó để báo cáo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh.

PV

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/lang-son-son-la-la-hia-tinh-tiep-theo-bi-thanh-kiem-tra-diem-thi-thpt-82218.html