Lạng Sơn: Sẽ xử lý cán bộ để gia cầm nhập lậu ồ ạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng khẳng định việc Báo Giao thông nêu hoàn toàn đúng với thực tế.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng (phía trái), Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và cán bộ làm việc với Báo Giao thông

Đại tá Trịnh Hữu Tăng (phía trái), Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và cán bộ làm việc với Báo Giao thông

Chiều ngày 10/12, PV Báo Giao thông đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn về việc liên quan đến những phản ánh về tình trạng gia cầm giống, trứng gia cầm nhập lậu hàng triệu con mỗi ngày qua khu vực Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Nên đọc

Gà Trung Quốc ồ ạt nhập lậu "biến" thành gà nội

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ngay sau khi thông tin tình trạng gia cầm nhập lậu qua cửa khẩu Chi Ma được phản ánh trên Báo Giao thông, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã lập tức thành lập đoàn công tác tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh vụ việc tại địa bàn huyện Lộc Bình.

Đại tá Tăng cũng thông tin: trong sáng 10/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã đưa vụ việc này trong giao ban với các Đồn trưởng. Đại tá Tăng cho rằng, thông tin Báo phản ánh hoàn toàn khách quan, phản ánh đúng thực tế tình trạng nhập lậu gia cầm tại khu vực Chi Ma. Việc nhập lậu gia cầm qua biên giới đã diễn ra trong một thời gian dài, ở Chi Ma là tình trạng buôn bán giữa các chủ hàng với nhau chứ không chỉ là giao dịch của cư dân biên giới. Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn khẳng định sẽ tiến hành làm rõ để xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến vụ việc để gia cầm giống ồ ạt nhập lậu qua khu vực Chi Ma.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn làm việc chiều 10/12 với PV Báo Giao thông

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn cho biết: việc gia cầm lậu diễn ra tại khu vực Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) trong một thời gian dài, song việc ồ ạt như hiện nay là có phần trách nhiệm của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng trên địa bàn.

UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường kiểm tra, quản lý công tác xuất nhập khẩu tại khu vực Chi Ma nói riêng và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Gia cầm giống, trứng gia cầm nhập lậu ồ ạt qua khu vực Chi Ma, Lộc Bình, Lạng Sơn

Trước đó, PV Báo Giao thông đã có phóng sự điều tra liên quan đến việc “Gà Trung Quốc ồ ạt nhập lậu “biến” thành gà nội”. Việc gia cầm nhập lậu hàng triệu con mỗi ngày diễn ra công khai ở Chi Ma mà không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào của các cơ quan chức năng. Gia cầm giống, trứng gia cầm được đóng khu vực đường biên, chuyển ra một số điểm ở Lộc Bình rồi lên xe ô tô đưa đi các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội…

Không chỉ vậy, các đối tượng mua bán, vận chuyển gia cầm lậu đã dùng các thủ đoạn tinh vi như sử dụng ô tô chở hàng thường xuyên đổi biển kiểm soát, thuê lực lượng “trông đường” hay còn gọi là “chim lợn” để “thông chốt”, trả tiền cho những người "bảo kê" để "làm luật". Việc hàng triệu con gia cầm giống, trứng gia cầm nhập lậu đã ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi cũng như người tiêu dùng trong nước.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thủy Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lang-son-se-xu-ly-can-bo-de-gia-cam-nhap-lau-o-at-d281743.html