Lạng Sơn: Phát hiện 16 bao tải vũ khí thô sơ, dụng cụ hỗ trợ

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một vụ tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào hồi 11h30 ngày 2/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện tại nhà anh Lương Tuấn Vũ (SN 1989, trú tại số 55 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại,TP. Lạng Sơn) đang cất dấu rất nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại.

Số lượng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ bị phát hiện bắt giữ

Số lượng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ bị phát hiện bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 16 bao tải bên trong chứa 800 đao các loại, 250 dùi cui điện, 300 bình xịt hơi cay, 1 khẩu súng bắn đạn nhựa có ống ngắm.

Tiến hành lấy lời khai của anh Vũ (chủ nhà), bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an đã xác định số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên là của Vi Văn Tránh (SN 1991, trú tại đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn).

Tại cơ quan Công an Vi Văn Tránh thừa nhận số vũ khí mà lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ được là của Tránh, Tránh nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy 2 triệu đồng tiền công.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết thêm, việc phát hiện, bắt giữ số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nói trên góp phần ngăn chặn vũ khí thô sơ trôi nổi trên địa bàn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Quế

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/lang-son-phat-hien-16-bao-tai-vu-khi-tho-so-dung-cu-ho-tro-21057.html