Lạng Sơn: Pháo lậu vẫn nhức nhối sau Tết

Mặc dù tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã qua, nhưng các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn liên tiếp phát hiện và bắt giữ các vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới.

Tang vật pháo được Chi cục Hải quan Chi Ma thu giữ chờ xử lý. Ảnh: H.Nụ.

Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2016, các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh gồm: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường... đã phát hiện, bắt giữ 175 vụ, với 125 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo do Trung Quốc sản xuất, thu hơn 3,7 tấn pháo các loại (tăng 23 vụ so với năm 2015). Trong đó, các cơ quan điều tra đã khởi tố 54 vụ, 67 bị can... về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ. Nhiều vụ án được xét xử lưu động đã góp phần răn đe, ngăn chặn các đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn, tính từ 1/1 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bắt được 59 vụ, 60 đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu trên 2 tấn pháo do Trung Quốc sản xuất. Điều này cho thấy, trước, trong và sau Tết, số vụ và cả số đối tượng tham gia buôn bán vận chuyển pháo qua địa bàn ngày càng nhiều hơn. Chỉ tính riêng lực lượng Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ 5 vụ với 2 đối tượng, tang vật thu giữ 181,4 kg pháo nổ các loại.

Cũng theo Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn, mặc dù thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, nhưng thời gian gần đây tình hình vận chuyển pháo nổ vẫn gia tăng. Điển hình, ngày 13/1, tại đoạn đường 235D thuộc địa phận xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45- Công an tỉnh Lạng Sơn), Công an huyện Cao Lộc phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 100kg pháo nổ đi tiêu thụ. Đặc biệt là chỉ trong ngày 12/1, riêng lực lượng Công an Lạng Sơn đã bắt 3 vụ, với 5 đối tượng vận chuyển hơn 328 kg pháo nổ các loại...

Theo đánh giá của Cục Hải quan Lạng Sơn, tháng 2 là thời điểm diễn ra các lễ hội sau Tết, lượng khách thập phương đến du xuân tăng cao, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng, đặc biệt là pháo nổ có chiều hướng gia tăng. Đây cũng là thời điểm lượng khách XNC tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng buôn lậu sẽ lợi dụng để trà trộn hàng lậu vào hành lý cá nhân của khách XNC để vận chuyển qua biên giới.

Để quyết liệt ngăn chặn các hành vi sai phạm về pháo nổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt về phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các lực lượng thường xuyên triển khai các biện pháp; tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc thấy nguy cơ tác hại do pháo gây ra, tham gia phát hiện tố giác, đấu tranh chống các hành vi sai phạm về pháo. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực biên giới cửa khẩu; phối hợp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án sai phạm về pháo...

Mới đây (ngày 6/2), nhằm tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu, đội kiểm soát hải quan quản lý tốt địa bàn, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại pháo nổ. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định không để phát sinh đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn trong khu vực biên giới, địa bàn hoạt động hải quan.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, đại diện Chi cục Hải quan Cốc Nam (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, để đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, đặc biệt là hàng cấm gồm pháo nổ các loại, khác với mọi năm, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động phối hợp lực lượng Biên phòng tăng cường lực lượng, tuần tra, kiểm soát các lối mòn, hai bên cánh gà cửa khẩu. Vì vậy, số vụ vận chuyển pháo lậu đã giảm từ 70 đến 80%. Tuy nhiên, chỉ vì hám lời, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi như: cất giấu pháo lẫn với các loại hàng hóa, mang vác xé lẻ qua đường mòn biên giới, sau đó sử dụng các loại phương tiện giao thông để vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ, với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/lang-son-phao-lau-van-nhuc-nhoi-sau-tet.aspx