Lạng Sơn: Nữ giáo viên bị xử lý vì lập fanpage đưa tin sai về sán lợn

Mặc dù là giáo viên nhưng do thiếu hiểu biết nên đối tượng đã lập fanpage đăng tải thông tin về việc lươn, cá, các loại thịt: thịt trâu, thịt bò, thịt gà bị nhiễm sán sai sự thật khiến dư luận hoang mang.

Đối tượng là Nông Ngọc Trâm, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình đã sử dụng facebook cá nhân: Mai Ngân Linh, lập fanpage Tin nóng Lộc Bình – Lạng Sơn.

Cụ thể vào hồi 19 giờ 13 phút ngày 18.3.2019, bà Trâm đã đăng tải nội dung sai sự thật về việc lươn, cá, thịt trâu, bò, gà bị nhiễm sán. Nội dung này vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 63 và điểm a, Khoản 3, điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ – CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Đối tượng đăng tin sai sự thật bị triệu tập tại buổi làm việc. (Ảnh:baolangson)

Đối tượng đăng tin sai sự thật bị triệu tập tại buổi làm việc. (Ảnh:baolangson)

Tại buổi làm việc, bà Trâm thừa nhận, bản thân là cán bộ (giáo viên) nhưng do thiếu hiểu biết nên đã lập fanpage Tin nóng Lộc Bình – Lạng Sơn để đăng tải thông tin sai sự thật trên.

Nhận thấy những sai phạm trên là do bà Trâm bồng bột, thiếu hiểu biết và tại thời điểm làm việc bà Trâm đã gỡ bỏ thông tin trên, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã tuyên truyền, nhắc nhở bà Trâm thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Trước đó cũng liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật liên qua đến bệnh dịch tả lợn Châu Phi, một vài chủ tài khoản Facebook ở các tỉnh như Hà Nội, Quảng Ninh.. cũng bị triệu tập làm việc và xử phạt hành chính để răn đe về hành vi đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận..

Mộc Trà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/lang-son-nu-giao-vien-bi-xu-ly-vi-lap-fanpage-dua-tin-sai-ve-san-lon-964949.html