Lạng Sơn: 'Nguy trạng' pháo vào bao tải dứa, tháo biển số xe để vận chuyển pháo lậu

Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng đã ngụy trang pháo trong các bao tải dứa, tháo biển số xe rồi vận chuyển trong đêm để tránh bị phát hiện...

Ngày 19/1, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu ngày càng “nóng”, nắm bắt được quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động, Công an thành phố Lạng Sơn đã triển khai lực lượng đấu tranh với loại tội phạm này.

Đối tượng cùng tang vật

Đối tượng cùng tang vật

Theo đó, vào khoảng 04h 30 phút ngày 17/1, tổ Công tác Công an thành phố Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường sắt giao với đường Bông Lau thuộc địa phận phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Xinha màu đen, không gắn biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra, phát hiện trên xe đang chở 02 bao tải dứa bên trong có chứa 25 hộp pháo giàn (loại 36 quả/giàn), tổng trọng lượng 35 kg.

Qua đấu tranh, đối tượng là Mông Văn Tái (SN 1981, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã nhận vận chuyển thuê số pháo trên của một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ từ xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc về TP. Lạng Sơn tiêu thụ để nhận tiền công là 1.000.000đ.

Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng đã ngụy trang pháo trong các bao tải dứa, tháo biển số xe rồi vận chuyển về thành phố trong đêm để tránh bị phát hiện.

Công an thành phố Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Mông Văn Tái cùng tang vật để đấu tranh mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lang-son-nguy-trang-phao-vao-bao-tai-dua-thao-bien-so-xe-de-van-chuyen-phao-lau-d146371.html