Lạng Sơn kỷ luật hàng loạt cán bộ vụ hàng hóa vượt biên trái phép

Sau khi báo Lao Động có tuyến bài phản ánh về tình trạng mang vác hàng hóa qua lại giữa 2 bên biên giới tại tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đã có văn bản chỉ đạo và báo cáo kết quả xử lý. Nhiều cá nhân, tập thể đã bị kiểm điểm, kỷ luật khiển trách.

 Hàng lậu được cõng qua đồi Keo giữa ban ngày.

Hàng lậu được cõng qua đồi Keo giữa ban ngày.

Mới đây, báo Lao Động đã nhận được văn bản do Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng ký, liên quan đến kiểm điểm trách nhiệm sau loạt bài “Trắng trợn vượt biên trái phép, ngang nhiên cõng hàng lậu” do báo thông tin. Văn bản khẳng định tình trạng mang vác hàng hóa qua lại giữa hai bên biên giới theo phản ánh của Báo Lao Động là có thật.

Văn bản thể hiện rõ kết quả kiểm điểm trách nhiệm cụ thể: Đảng ủy Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Tân Thanh đã rút 8 đồng chí Đội công tác không thực hiện nhiệm vụ tại các lán chốt chặn để tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đã tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cụ thể: Tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thanh nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đồn trưởng và Chính trị viên Đồn đã nhận hình thức kỷ luật khiển trách về Đảng và chính quyền trước Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các thành viên còn lại của Đội công tác nhận trách nhiệm với hình thức kỷ luật khiển trách về Đảng và chính quyền trước Đảng ủy Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Đối với Cục Hải quan Tân Thanh: Phê bình rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo chi cục Hải quan Tân Thanh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của đơn vị.

Về cá nhân, khiển trách về đảng và chính quyền đối với ông Tôn Văn Hà – Phó Chi cục trưởng phụ trách trực tiếp công tác kiểm soát chống buôn lậu và ông Hoàng Văn Trung – Phó Tổ trưởng Tổ kiểm soát chống buôn lậu được phân công phụ trách công tác kiểm soát cơ động.

Hạ mức phân loại cán bộ, công chức (không hoàn thành nhiệm vụ) đối với ông Nguyễn Bảo Ngọc – Chi cục trưởng về trách nhiệm người đứng đầu và ông Trần Văn Cường – Tổ trưởng Tổ kiểm soát chống buôn lậu do liên đới trách nhiệm người đứng đầu nhưng thời điểm xảy ra vụ việc đang nghỉ chế độ.

Hạ mức phân loại cán bộ, công chức (hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực) đối với toàn bộ cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Tổ kiểm soát chống buôn lậu, đồng thời chuyển đổi vị trí công tác ngay sau khi thực hiện xong quy trình xử lý kỷ luật với các cá nhân trên.

Đối với Đội Quản lý thị trường số 9, với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện nhưng đơn vị này chưa tham mưu, đề xuất được cho Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện trong triển khai được các giải pháp đột phá để tổ chức lực lượng chức năng ngăn chặn triệt để tình hình buôn lậu tại khu vực biên giới.

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/lang-son-ky-luat-hang-loat-can-bo-vu-hang-hoa-vuot-bien-trai-phep-666716.ldo