Lạng Sơn: Khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng mang súng đi buôn ma túy

Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt giữ Đinh Quang Huy và Nguyễn Ngọc Lân về hành vi mang súng đi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày (15/11) lực lượng chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố Đinh Quang Huy, sinh năm 1984, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn và Nguyễn Ngọc Lân, sinh năm 1980, trú tại thôn Thống Nhất, xã Quốc Khánh, trong đường dây mang súng đi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua địa bàn biên giới huyện Tràng Định.

Trước đó lực lượng chức năng công an tỉnh Lạng Sơn xác lập chuyên án về tội phạm ma túy, đã phát hiện đối tượng Đinh Quang Huy (SN 1984, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) cấu kết với các đối tượng người Sơn La và Trung Quốc để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đối tượng Huy và Lân cùng tang vật tại Cơ quan điều tra.

Đối tượng Huy và Lân cùng tang vật tại Cơ quan điều tra.

Đến ngày 9/11 tại khu vực Bản Sái, thôn Thống Nhất, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, lực lượng chức năng công an tỉnh Lạng Sơn phối kết hợp với công an địa phương bắt quả tang đối tượng Huy vào nhà Nguyễn Ngọc Lân (SN 1980 trú cùng thôn Thống Nhất) để lấy ma túy mang đi tiêu thụ.

Tại thời điểm bắt giữ lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 2 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 3 viên đạn, 1 xe ô tô, gần 88 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh Lạng sơn đang tiến hành điều tra mở rộng , làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Danh Kiên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lang-son-khoi-to-bat-giu-2-doi-tuong-mang-sung-di-buon-ma-tuy-d140726.html