Lạng Sơn: Khởi tố 2 đối tượng về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Qua kiểm tra và lấy lời khai ban đầu, Phương Văn Cơ khai nhận đang trên đường chở hai người phụ nữ này để họ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc...

Ngày 21/8, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phương Văn Cơ (SN 1993) và Phương Văn Hiếu (SN 2000) đều trú tại thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Phương Văn Hiếu

Đối tượng Phương Văn Hiếu

Trước đó, vào hồi 20h ngày 15/8, tổ công tác Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh, Phòng Trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng phát hiện xe mô tô mang BKS 12V1-111.31 do Phương Văn Cơ điều khiển chở theo hai người phụ nữ đang di chuyển theo hướng từ đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng vào khu vực biên giới có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra và lấy lời khai ban đầu, Phương Văn Cơ khai nhận đang trên đường chở hai người phụ nữ này để họ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đối tượng Phương Văn Cơ

Hai người phụ nữ đang ngồi trên xe của Phương Văn Cơ gồm Thạch Thị Hậu (quê quán Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Loan (quê quán Quảng Nam), cả 2 đều đang mang thai tháng thứ 8, tìm cách sang Trung Quốc theo sự sắp xếp của một người phụ nữ có nick Facebook "Mai Anh" với mục đích sinh con rồi bán cho những người Trung Quốc hiếm muộn để kiếm tiền.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Phương Văn Hiếu, là người đã trực tiếp liên lạc với "Mai Anh" và thuê Cơ để thực hiện việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lang-son-khoi-to-2-doi-tuong-ve-hanh-vi-to-chuc-cho-nguoi-khac-xuat-canh-trai-phep-d132948.html