Lạng Sơn: Khai mạc hội na - Chi Lăng 2019

Với chủ đề 'Đặc sản na Chi Lăng - Nâng tầm thương hiệu, phát triển bền vững', ngày hội na - Chi Lăng (Lạng Sơn) 2019 đã chính thức khai mạc vào tối 11/8, tại trung tâm giới thiệu nông sản huyện Chi Lăng.

Gian trưng bày na Chi Lăng tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: QT

Gian trưng bày na Chi Lăng tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: QT

Theo ông Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, hiện nay, huyện có khoảng 1.600ha trồng na, trong đó có hơn 200ha đã được sản xuất theo quy trình VietGAP, tổng sản lượng năm 2019 ước đạt trên 16.000 tấn, giá trị kinh tế ước đạt trên 600 tỷ đồng, đảm bảo đời sống cho khoảng 3.500 hộ dân của 8 xã, thị trấn trên địa bàn.

Các địa phương trong huyện hưởng ứng ngày hội na - Chi Lăng 2019. Ảnh: QT

Ngày hội na - Chi Lăng 2019 là dịp để quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản, đặc sản của địa phương cũng như góp phần bảo vệ, nâng cao giá trị, giữ vững thương hiệu, uy tín cho sản phẩm na Chi Lăng. Từ đó, hướng người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ.

Tại lễ khai mạc ngày hội na - Chi Lăng 2019, ban tổ chức lễ hội đã tôn vinh 27 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong sản xuất, chăm sóc và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp riêng có của địa phương. Đồng thời, công bố và trao bằng nhãn hiệu tập thể sản phẩm ngựa bạch Hữu Kiên và rau bò khai Chi Lăng.

Trong khuôn khổ ngày hội na Chi Lăng, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như thi vườn mẫu về sản xuất nông nghiệp an toàn, quảng bá sản phẩm na Chi Lăng và các nông sản đặc sản, hội thi “Nhà nông đua tài năm 2019”, công bố nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm ngựa bạch Hữu Kiên, rau bò khai…

Đáng chú ý, từ ngày 16/8 - 21/8/2019, tại khu hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (số 489, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng sẽ diễn ra tuần lễ quảng bá kết hợp diễn đàn xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm na Chi Lăng và nông sản, đặc sản tỉnh Lạng Sơn.

Ngay ngày đầu hội, người dân địa phương đã thu hái và đưa ra thị trường hàng chục tấn na. Ảnh: QT

Tuần lễ được kỳ vọng là dịp để giới thiệu tiềm năng và quảng bá thương hiệu na, nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm na Chi Lăng cũng như tìm kiếm đối tác, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm na và nông sản của tỉnh Lạng Sơn.

Theo quan sát của PV, ngay ngày đầu hội, người dân địa phương đã thu hái và đưa ra thị trường hàng chục tấn na. Thương lái từ các tỉnh, thành trong nước và cả thương lái của Trung Quốc đã về huyện Chi Lăng tham gia ngày hội và thu mua na.

Người dân cho biết, năm nay giá na có nhiều mức khác nhau, có loại từ 15 - 20 nghìn đồng/kg, có loại từ 25 - 30 nghìn đồng, đáng chú ý, na loại 1 quả to, đẹp có thể lên tới 40-50 nghìn đồng/kg.

TQ

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/lang-son-khai-mac-hoi-na-chi-lang-2019_t114c1067n152510