Lạng Sơn: Hàng nhập lậu lại 'nóng'

Đến với Lạng Sơn trong dịp này, phóng viên được chứng kiến cảnh những đoàn xe nối đuôi nhau tấp nập qua lại các cửa khẩu như Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị,... để giao thương hàng hóa. Bên cạnh không khí nhộn nhịp đó, tại đường mòn, lối mở khu vực các cửa khẩu, lực lượng Hải quan và Biên phòng vẫn dàn quân căng mình tuần tra, chốt trực đấu tranh với tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Lực lượng Hải quan- Biên phòng Lạng Sơn phối hợp tuần tra biên giới. Ảnh: H.Nụ.

Diễn biến căng thẳng

Thống kê từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, 9 tháng đầu năm 2018, các lực lượng trong toàn tỉnh đã kiểm tra 4.845 vụ (bằng 133,76% so với cùng kỳ năm 2017); xử phạt vi phạm hành chính 3.429 vụ với tổng số tiền phạt vi phạm gần 20 tỷ đồng; tổng số tiền truy thu thuế, tiền nộp ngân sách do buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu đạt gần 29 tỷ đồng; tổng giá trị hàng hóa tịch thu đạt trên 41 tỷ đồng. Đặc biệt, đã khởi tố 319 vụ với 468 đối tượng.

Theo chân lực lượng Hải quan - Biên phòng Tân Thanh đi tuần tra dọc đường mòn Ðồi Cao, một trong những điểm nóng của tình trạng cõng, vác hàng lậu khu vực cửa khẩu Tân Thanh, phóng viên ghi nhận ba đường mòn khu vực cửa khẩu Tân Thanh lúc nào cũng duy trì 3 - 4 cán bộ, chiến sỹ cùng một chú chó nghiệp vụ thay phiên nhau ứng trực 24/24 giờ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hàng lậu phần lớn đều do các chủ nậu lợi dụng cư dân biên giới không có việc làm hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn tham gia vận chuyển. Ðáng chú ý, các đối tượng buôn lậu còn thuê cả nhà dân làm kho chứa hàng dã chiến, chờ khi gom đủ hàng sẽ chuyển lên các xe máy rồi vận chuyển sâu vào trong nội địa.

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn nhận định, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn ra và luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp theo thời vụ, ở một số khu vực biên giới. Các mặt hàng lậu chủ yếu là hàng may mặc, đồ điện gia dụng, điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ, gia cầm giống và các sản phẩm từ gia súc gia cầm,... trong đó có nhiều mặt hàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả nguồn gốc, xuất xứ nhập lậu.

Ông Nguyễn Văn Trường, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, thủ đoạn buôn lậu của các đối tượng đang ngày càng trắng trợn, tinh vi hơn khi chúng còn bố trí cài cắm một mạng lưới “chim lợn” (người cảnh giới) dày đặc để theo dõi quy luật hoạt động của lực lượng chức năng hòng tìm cách lẩn trốn, cản trở các hoạt động kiểm tra.

Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Biên phòng Lạng Sơn đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng nhập lậu từ khu vực thị trấn Đồng Đăng vào nội địa. Đa số các đối tượng vận chuyển đều khai nhận tự mua hàng không hóa đơn chứng từ ở các khu vực thị trấn Đồng Đăng, cửa khẩu Tân Thanh và vận chuyển bằng xe khách đưa về các tỉnh nội địa bán kiếm lời.

Ở một nhánh khác, tại khu vực biên giới cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) nổi lên tình trạng buôn lậu gia cầm. Thông tin từ Hải quan Lạng Sơn, dịp cuối năm tình trạng vận chuyển gia cầm nhập lậu qua địa bàn khu vực cửa khẩu này có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng buôn lậu thuê người dân ở các bản giáp biên vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu đi qua các lối mòn theo đường tuần tra biên giới, tập kết tại một số nhà dân rồi thuê cửu vạn dùng xe máy vận chuyển vào sâu trong nội địa tiêu thụ…

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết, tình hình gian lận thương mại tại khu vực biên giới tiềm ẩn diễn biến phức tạp về một số hành vi lợi dụng kẽ hở về thủ tục hải quan để khai báo sai về số lượng, chủng loại để thực hiện các hành vi nhập lậu, gian lận thương mại hàng hóa...; trong khu vực nội địa, các đối tượng thường lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng để gian lận về số lượng, chất lượng...; gian lận về giá hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Hải quan - Biên phòng Tân Thanh đang kiểm tra tang vật là pháo lậu. Ảnh: H.Nụ.

Kiểm chặt từ biên giới đến nội địa

Theo ông Nguyễn Công Trưởng, việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trong thời gian qua đã có tác động tích cực đến hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh. Nhiều nhóm mặt hàng trước đây vận chuyển nhập lậu theo các đường mòn qua biên giới thì từ cuối năm 2017 đã được các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục NK qua các cửa khẩu, góp phần tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan, quản lý biên giới.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, ông Nguyễn Công Trưởng cho rằng, hoạt động mang, vác, vận chuyển hàng hóa nhập lậu vẫn còn có những diễn biến phức tạp tại một số đường mòn qua biên giới; tình trạng gian lận thương mại thông qua hoạt động tạm nhập tái xuất, XNK, chuyển cửa khẩu, gian lận về nguồn gốc hàng hóa,... Các đối tượng buôn lậu, nhất là buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, ma túy, pháo nổ, gia cầm giống, thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,... ngày càng có những phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu lực lượng chức năng nên gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra, bắt giữ.

Nhận định tình hình buôn lậu thường diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm, nên ngay từ tháng 11, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh với sự tham gia của các lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch, phối hợp phòng chống buôn lậu. Với lực lượng tại chỗ tăng cường nắm bắt địa bàn, phân loại đối tượng, nắm bắt phương thức hoạt động, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, từ đó có kế hoạch, phương án kiểm tra phù hợp, hiệu quả.

Cụ thể, các lực lượng chú trọng nắm tình hình, kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên các địa bàn trọng điểm dọc tuyến quốc lộ 1A, 1B; khu vực biên giới xã Tân Thanh, Tân Mỹ huyện Văn Lãng; thị trấn Đồng Đăng, xã Thanh Lòa, Cao Lâu huyện Cao Lộc; xã Yên Khoái, Tú Mịch, Tam Gia huyện Lộc Bình... tăng cường xử lý vi phạm về gian lận thương mại; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường hàng hóa, đặc biệt là các nhóm mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, cây trồng như: Thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, phân bón, thuốc, ông Nguyễn Công Trưởng cho biết.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/lang-son-hang-nhap-lau-lai-nong.aspx