Lạng Sơn giúp nông dân phát triển nông nghiệp, cải thiện thu nhập
Hiện nay, hội nông dân các cấp trong tỉnh Lạng Sơn tập hợp được gần 110 nghìn hội viên sinh hoạt tại 1.925 chi hội, thuộc hơn 88% số hộ nông nghiệp toàn tỉnh, tăng 14% so với năm 2010.
Hiện nay, hội nông dân các cấp trong tỉnh Lạng Sơn tập hợp được gần 110 nghìn hội viên sinh hoạt tại 1.925 chi hội, thuộc hơn 88% số hộ nông nghiệp toàn tỉnh, tăng 14% so với năm 2010.
Ðể giúp hội viên Hội Nông dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, các cấp hội trong tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ "Hỗ trợ nông dân", ở hai cấp tỉnh và huyện được 21,3 tỷ đồng. UBND tỉnh hỗ trợ từ ngân sách 7,5 tỷ đồng, UBND các huyện hỗ trợ 1,8 tỷ đồng cho quỹ hỗ trợ nông dân cùng cấp, nâng tổng số vốn quỹ ba cấp (trung ương, tỉnh, huyện) đạt mức 42 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã triển khai cho vay 184 dự án, với 1.742 hộ vay, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng trọt...
Qua đó hỗ trợ 1.020 hộ nông dân thoát nghèo, 45.225 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp...
Hằng năm, hội nông dân các cấp phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường, Luật Ðất đai.
Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh chủ động tổ chức ký kết chương trình phối hợp với 18 sở, ngành để thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới; phối hợp hướng dẫn thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả; tổ chức cho hội viên, hợp tác xã tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng…
Qua đó, góp phần khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hình thành vùng sản xuất tập trung kết nối thị trường, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.
* Trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng ở đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương chủ động liên kết với các tổ chức khoa học, để ứng dụng những mô hình sản xuất thích ứng với tình hình, mang lại hiệu quả kinh tế.
Một trong những kết quả nghiên cứu tiêu biểu là đề tài nghiên cứu "Một số giải pháp trong tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng để phát triển bền vững tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long", thuộc Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020, do các chuyên gia của Trường đại học Kinh tế quốc dân tiến hành. Qua đó đã đề xuất những mô hình canh tác cải tiến, kết hợp luân canh sản xuất lúa và thủy sản, kết hợp luân canh sản xuất lúa và cây màu.
Từ kết quả của nghiên cứu nêu trên, một số hộ nông dân của tỉnh Hậu Giang đã ứng dụng quy trình "3 giảm 3 tăng" - giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh, giảm lượng phân đạm; tăng năng suất lúa, tăng chất lượng lúa gạo và tăng hiệu quả kinh tế. Kết quả mang lại giúp giảm từ 20 đến 80 kg lúa giống/ha, giảm chi phí thuốc trừ sâu và khoảng 10% lượng phân đạm; tăng lợi nhuận trung bình hơn 2 triệu đồng/ha lúa, giảm khoảng 35% lượng nước tưới.
Với mô hình kết hợp luân canh sản xuất lúa và thủy sản (trồng lúa và nuôi tôm trên cùng một diện tích), hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với độc canh cây lúa. Mức thu nhập trung bình của mô hình hai vụ tôm một vụ lúa vào khoảng 100 triệu đồng/ha/năm. Mô hình đang phát triển ổn định và mở rộng diện tích lên hơn 160.000 ha.
Các địa phương đã triển khai chuyển đổi từ hệ thống canh tác độc canh lúa sang lúa - màu. Lợi nhuận trung bình thu được khoảng 50 đến 60 triệu đồng/ha/năm, cao gấp hai lần so với lợi nhuận trồng lúa ba vụ, đồng thời góp phần hạn chế sâu bệnh hại lúa, giảm áp lực nước tưới trong thời điểm nắng hạn, cải thiện độ phì của đất. Hiện đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển đổi được khoảng 112.000 ha sản xuất lúa vụ xuân hè sang các loại cây trồng khác như ngô, đậu tương, thanh long, vừng đen, ớt, dứa…