Lạng Sơn dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Chiều 29-4, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, Phùng Quang Hội cho biết, theo thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), dịp Quốc tế Lao động năm 2020, phía Quảng tây (Trung Quốc) sẽ dừng thông quan hàng hóa xuất nhật khẩu tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam (Văn Lãng); Chi Ma (Lộc Bình) của tỉnh Lạng Sơn trong 5 ngày liên tiếp, từ 1-5 đến hết 5-5.

Xe trở hàng nông sản chờ làm thủ tục xuất khẩu qua biên giới, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng (Cao Lộc).

Xe trở hàng nông sản chờ làm thủ tục xuất khẩu qua biên giới, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng (Cao Lộc).

NDĐT - Chiều 29-4, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, Phùng Quang Hội cho biết, theo thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), dịp Quốc tế Lao động năm 2020, phía Quảng tây (Trung Quốc) sẽ dừng thông quan hàng hóa xuất nhật khẩu tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam (Văn Lãng); Chi Ma (Lộc Bình) của tỉnh Lạng Sơn trong 5 ngày liên tiếp, từ 1-5 đến hết 5-5.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng (Cao Lộc) thông tin thêm, sau khi tiến hành hội đàm với Hải quan Hữu

Nghị Quan, Quảng Tây (Trung Quốc) vào chiều 28-4, bắt đầu từ ngày 1-5, Hải quan Hữu Nghị áp dụng gắn biển số xe điện tử cho tất cả các xe (gồm cả xe Việt Nam và xe Trung Quốc) vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan; những xe không được gắn biển điện tử sẽ không được vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Đồng thời, từ 1-5, thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) thay đổi như sau: Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 12 giờ đến 16 giờ (giờ Việt Nam).

Như vậy, ngoại trừ cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) tăng thời gian thông quan hàng hóa thêm 2 giờ/ngày (cụ thể, buổi chiều, từ 12 giờ -14 giờ, nay tăng lên, từ 12 giờ - 16 giờ), từ 1-5, và vẫn áp dụng nghỉ vào các ngày lễ, cuối tuần; phía Quảng Tây (Trung Quốc) vẫn duy trì quy định thời gian thông quan 5 giờ/ngày đối với các cửa khẩu Cốc Nam, Chi Ma, chưa khôi phục thời gian thông quan bình thường, bao gồm nghỉ các ngày lễ và cuối tuần.

Do vậy, việc nghỉ lễ dài tại Trung Quốc nói chung và đặc biệt là tại Quảng Tây sẽ ảnh hưởng lớn hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, trái cây của Việt Nam qua các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Để bảo đảm hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói chung được thuận lợi, tránh ùn ứ phương tiện và hàng hóa xuất khẩu, gây thiệt hại cho thương nhân, doanh nghiệp và người dân, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn đề nghị, sở công thương các tỉnh, thành phố có hàng hóa xuất khẩu phối hợp các cơ quan liên quan của tỉnh, thường xuyên theo dõi sát, nắm tình hình, có sự thông tin, trao đổi với các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn, cập nhật thông tin về xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, chủ động phương án triển khai hiệu quả, điều tiết và giảm thiểu tối đa hàng hóa ùn ứ, thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan.

Trưởng Ban quản lý cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Phan Hồng Tiến nhấn mạnh, thời gian vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp, theo dõi chặt chẽ tình hình và diễn biến dịch bệnh Covid-19 cũng như tập trung tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do phía Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp quản lý để phòng, chống dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu biên giới, bao gồm áp dụng quy trình khử trùng nghiêm ngặt đối với phương tiện vận tải; tăng cường quản lý chặt chẽ các lái xe và đại lý khai báo hải quan người Trung Quốc sang khu vực cách ly phía Việt Nam để giao dịch; áp dụng đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu chở hàng qua lại... và giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chỉ thông quan 5 tiếng/ngày và nghỉ vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, Tết. Chính vì vậy, năng lực thông quan tại các cửa khẩu rất hạn chế, lượng hàng hóa xuất khẩu trong ngày thấp hơn nhiều so với thời gian trước.

Đến 10 giờ sáng 28-4, còn tồn khoảng 1.500 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu, trong đó: cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn hơn 520 xe (trong đó, khoảng 200 xe tồn bên phía HữuNghị Quan, Trung Quốc, do chưa giao được hàng), cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn hơn 600 xe (trong đó, gần 200 xe tồn bên phía Pò Chài, Trung Quốc, dochưa giao được hàng), cửa khẩu phụ Cốc Nam tồn hơn 130 xe, cửa khẩu chính Chi Ma tồn 262 xe.

Thời gian tới, việc xuất khẩu hàng hóa lại càng khó khăn, vì vậy, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả phải thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chủ động việc thu hoạch, thu mua hàng hóa, tính toán phương án vận chuyển hàng lên cửa khẩu, xuất nhập hàng hóa hợp lý trong thời gian Trung Quốc nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tiếp, từ 1-5 đến hết 5-5, tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma, tránh ùn ứ hàng nông sản, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế.

HÙNG TRÁNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/44286602-lang-son-dung-thong-quan-hang-hoa-xuat-nhap-khau.html