Lạng Sơn: Độc đáo sắc tộc Lễ hội xuân Đồng Mỏ

Dòng người đổ về phố núi Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) trẩy hội mỗi lúc một đông. Trong dòng người vui vẻ, có đông tà áo chàm đặc trưng của dân tộc Tày, Nùng.

Những tà áo đặc trưng, thân thương của người Tày, Nùng xứ Lạng .Ảnh: Nguyễn Hương

Những tà áo đặc trưng, thân thương của người Tày, Nùng xứ Lạng .Ảnh: Nguyễn Hương

Sáng nay (ngày 14/2), tại thị trấn Đồng Mỏ diễn ra “Lễ hội mùng 10 tháng Giêng”. Năm nay, sau hàng chục năm thất truyền, người dân địa phương lại nô nức mở lại ngày hội để gặp gỡ, chúc tụng và cùng vui chơi dưới dãy núi Kai Kinh hùng vĩ, bên dòng sông Thương thơ mộng.

Trong ngày hôm nay diễn ra các hoạt động sôi nổi như: Thi hát Sli, múa sư tử, Hội thi chim cảnh, gà chọi, giao lưu bóng đá, bóng chuyền hơi, giao lưu văn nghệ quần chúng.

Đặc biệt, địa phương tổ chức thi mâm cỗ ẩm thực với những sản vật độc đáo, riêng có của địa phương như: Thịt lợn quay cả con nhồi lá mác mật, mâm xôi ngũ sắc, bánh nhừng, chè lam, bánh dầy, bánh ít, bánh phồng phềnh, rượu men lá xứ Lạng.

Ấn tượng là những tà áo xanh chàm đặc trưng của người dân tộc Tày, Nùng được người dân địa phương trưng diện, mang không khí vui vẻ, đậm chất đặc trưng vùng núi đá Chi Lăng ngàn năm văn hiến.

Sôi nổi thi hát Sli

Duyên dáng trong tà áo dân tộc. Ảnh: Nguyễn Hương

Sản vật độc đáo, riêng có của địa phương. Ảnh: TL

Gặp gỡ, trang hoàng nhà cửa đón khách về dự hội. Ảnh: TL

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lang-son-doc-dao-sac-toc-le-hoi-xuan-dong-mo-1377591.tpo