Lạng Sơn: Dàn quân 24/24 giờ chặn xuất nhập cảnh mang vác hàng lậu

Ngay sau khi có đề nghị của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc xác minh tình trạng 'cõng hàng lậu' tại cửa khẩu Tân Thanh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã ngay lập tức đi kiểm tra, rà soát và có phương án kiểm soát đối với tình trạng này tại tất cả các cửa khẩu trên địa bàn.

Tại các điểm xung yếu gần cửa khẩu Tân Thanh, lực lượng Biên phòng- Hải quan đã dựng nhiều lán dã chiến và tăng cường lực lượng "trực chiến" 24/24 giờ. Ảnh: Hoàng Trung (HQ Tân Thanh).

Theo đó, ngay trong chiều ngày 16/1, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chống buôn lậu tại khu vực biên giới thuộc huyện Cao Lộc và Văn Lãng.

Tại khu vực biên giới huyện Cao Lộc, đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chống buôn lậu, GLTM tại các khu vực trọng điểm như khu vực mốc 1172, thuộc sự quản lý của Đồn biên phòng Ba Sơn, khu vực mốc 1165, thuộc sự quản lý của Đồn Biên phòng Thanh Lòa, khu vực đường mòn dốc 05, 06, Bãi gianh, Thác Nước, khu vực biên giới thuộc thôn Kéo Kham, Thị trấn Đồng Đăng do Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị quản lý.

Tại các điểm này, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức các điểm chốt chặn, các lán dã chiến, cắt cử cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 giờ, nhằm ngăn chặn các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đặc biệt, lực lượng Biên phòng và Hải quan đã phối hợp tổ chức các điểm chốt chặn, các lán dã chiến, cắt cử cán bộ chiến sĩ túc trực 24/24 giờ ngăn chặn triệt để tình trạng xuất cảnh trái phép gắn với buôn lậu qua địa bàn.

Trong đó, tại khu vực mốc 1172, sau khi để xảy ra vụ việc buôn lậu vận chuyển thuốc bắc qua biên giới vào nội địa bị lực lượng C3 - Bộ Công an tổ chức bắt giữ vào ngày 14/12/2018, đến nay Đồn biên phòng Ba Sơn đã cho đào hào và dùng máy xúc đắp thành đất cao hơn 2m để ngăn chặn tuyệt đối xe ô tô vận tải vào khu vực này.

Tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng, đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chống buôn lậu, GLTM tại các khu vực trọng điểm như khu vực Gốc Nhãn, Gốc Bưởi, Khe Bà Lan, Thác Ném, đường đồi 386 thuộc xã Tân Mỹ; khu vực Đồi Cao, Nà Han, Rọ Bon thuộc xã Tân Thanh...

Qua công tác kiểm tra có thể thấy tình hình xuất cảnh trái phép gắn với buôn lậu tại khu vực này vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp nếu các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn không thực sự quyết liệt hành động theo ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn. Nguyên nhân chủ yếu chính là việc để người dân tự ý xây dựng trái phép các điểm kho bãi tập kết hàng hóa ngay tại khu vực sát vành đai biên giới, việc quản lý người tạm trú còn lỏng lẻo đã dẫn đến gia tăng tình trạng xuất cảnh trái phép đi vác hàng thuê cho các chủ đầu nậu.

Minh chứng rõ là tại các khu vực này, xuất hiện tình trạng xây tường cao bao quanh để tạo lập khu vực riêng, che mắt lực lượng chức năng. Cùng đó, nhiều điểm, kho bãi tập kết vẫn tồn tại.

Nhằm rà soát, kiểm tra chặt tình trạng xuất nhập cảnh trái phép để vận chuyển hàng lậu như báo chí phản ánh thời gian qua, ông Nguyễn Công Trưởng đề nghị Đồn biên phòng Ba Sơn và Đồn biên phòng Thanh Lòa tiếp tục duy trì tốt công tác ngăn chặn, chốt chặn chống buôn lậu qua địa bàn, không để hình thành các đường dây tụ điểm nóng.

Đồn biên phòng Hữu Nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thực hiện có hiệu quả công tác ngăn chặn buôn lậu thẩm thấu qua tuyến biên giới thuộc địa bàn quản lý.

Riêng khu vực biên giới huyện Văn Lãng, ông Nguyễn Công Trưởng yêu cầu cấp ủy chính quyền cơ sở và lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra quản lý người tạm trú.

Đề nghị UBND huyện Văn Lãng sớm chỉ đạo thực hiện việc rà soát quản lý đất đai, công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là khu vực sát vành đai biên giới khu vực xã Tân Thanh, Tân Mỹ.

Tiếp tục triển khai các biện pháp xây tường chắn, rào dây thép gai các địa bàn trọng điểm chống XNC trái phép gắn với buôn lậu.

Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lãng tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu. Trong đó, lực lượng Biên phòng, Hải quan Tân Thanh và Cốc Nam cần tăng cường phối hợp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, 389 tỉnh Lạng Sơn trong công tác chống buôn lậu, GLTM, cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Các lực lương chức năng như Công an, Quản lý thị trường trên địa bàn cũng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên khâu lưu thông, hỗ trợ các lực lượng trên tuyến biên giới đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, GLTM, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, không để hình thành các đường dây tụ điểm buôn lậu gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, thực hiện có hiệu quả tháng cao điểm về công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả trong dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về công tác chống buôn lậu, phóng viên Báo Hải quan đã trao đổi trực tiếp với đại diện Chi cục Hải quan Tân Thanh và được biết: Ngay trong ngày 15/1, sau khi nắm thông tin từ báo chí về việc người dân XNC trái phép vận chuyển hàng lậu gần khu vực cửa khẩu, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh lập thêm 3 lán dã chiến, cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/lang-son-dan-quan-24-24-gio-chan-xuat-nhap-canh-mang-vac-hang-lau.aspx