Lạng Sơn: Con trai dùng then cài cửa hành hung mẹ đến chết

Đối tượng bắt mẹ vào trong nhà sau đó khóa cửa rồi dùng then cài cửa đánh liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong sau đó. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc

Ngày 30/10, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Hoàng Đồng (TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cho biết mới đây, trên địa bàn xóm Pàn Pè (xã Hoàng Đồng) vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm khi người mẹ bị con trai nhẫn tâm dùng then cài cửa đánh nhiều lần vào đầu dẫn đến tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là bà Mè Thị K. (SN 1958, trú tại xóm Pàn Pè, xã Hoàng Đồng). Hung thủ nhẫn tâm ra tay khiến bà Kim tử vong cũng được xác định sau đó là Lã Văn Tiếp (SN 1992, con bà K.).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối ngày 29/10. Vào khoảng thời gian trên Lã Văn Tiếp đi chơi về. Sau khi trở về nhà, giữa Tiếp và bà K. có phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, đối tượng bắt bà K. vào trong nhà, khép cửa rồi rút then cài cửa đánh liên tiếp vào vùng đầu và người khiến bà bị thương.

Trong lúc bị con trai hành hung, bà K. lấy tay chống đỡ đồng thời mở được cánh cửa chạy ra ngoài đường cầu cứu người dân sau đó gục ngã. Thấy mẹ nằm bất động, Tiếp điều khiển xe máy mang BKS: 12P1 – 1395 bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã có mặt đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà K. đã tử vong sau đó không lâu.

Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Hoàng Đồng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo vụ việc đến Công an TP. Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền. Khuya cùng ngày, cơ quan chức năng đã có mặt để thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành truy bắt đối tượng Tiếp.

Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Lã Văn Tiếp là con nuôi của bà K.. Trước đây, vợ chồng bà K. kết hôn với nhau nhiều năm nhưng không có con nên vợ chồng bà đã nhận Tiếp làm con nuôi.

Đối tượng Tiếp chưa có vợ con và hiện đang sống cùng với mẹ nuôi. Sau khi người chồng mất, một tay bà Kim nuôi nấng Tiếp trưởng thành. Vì hiếm muộn nên ngay từ khi còn nhỏ, bà K. đã rất chiều chuộng Tiếp.

Còn bà K. ở địa phương được đánh giá là người hiền lành, hòa đồng với mọi người. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Nghi mâu thuẫn làm ăn, cư dân chung cư Carina bị truy sát tận nhà

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lang-son-con-trai-dung-then-cai-cua-hanh-hung-me-den-chet-54389-5.html