Lạng Sơn có 8 bài thi môn ngữ Văn chấm lại giảm từ 1,25 đến 1,75 điểm

Tối ngày 21/7, Tổ công tác của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã công bố kết quả kiểm tra, xác minh điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Lạng Sơn.

Ông Sái Công Hồng thông tin tại buổi họp với UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh ĐH.

Ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: Đã tiến hành chấm thẩm định 1539 bài thi trắc nghiệm với 572 bài thi môn Toán, Trong đó, 549 bài thuộc điểm thi số 01 – Trường THPT chuyên Chu Văn An (nơi các chiến sĩ cảnh sát cơ động K20 thi) và 23 bài thi có điểm thi có điểm số cao ở các điểm thi khác.

Chấm thẩm định 222 bài thi Khoa học tự nhiên, trong đó 199 bài thuộc điểm thi trường THPT chuyên Chu Văn An và 23 bài có điểm số cao của các thí sinh khác.

Chấm thẩm định 395 bài thi Khoa học xã hội với 355 bài thuộc điểm thi trường THPT chuyên Chu Văn An và 40 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác.

Chấm thẩm định 350 bài thi ngoại ngữ với 346 bài thuộc điểm thi trường THPT chuyên Chu Văn An và 4 bài có điểm số cao của các thí sinh khác.

Đối với bài thi tự luận đã tiến hành chấm 51 bài thi tự luận môn Ngữ văn. Kết quả chấm thẩm định có 100% số bài thi sau khi chấm có điểm không thay đổi so với điểm đã công bố.

Đối với bài thi tự luận thì so với kết quả đã công bố, trong 51 bài chấm thẩm định không có bài nào tăng điểm lên. Cụ thể: có 43/51 bài thi không thay đổi điểm, tức là có 8 bài thi giảm điểm, chiếm 15,7%; có 4 bài thi giảm 1,25 điểm; 3 bài thi giảm 1,5 điểm; 1 bài thi giảm 1,75 điểm.

Ông Sái Công Hồng kết luận, tổ công tác xác minh, rà soát chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác chấm thi. Đề nghị Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Lạng Sơn làm rõ kiểm điểm, rút kinh nghiệm trách nghiệm, các cá nhân liên quan đối với tổ chấm thi môn Ngữ văn. Đồng thời, công bố kết quả chấm thẩm định 51 bài thi môn Ngữ văn và toàn bộ các bài thi trác nghiệm đã chấm cho thí sinh biết để có điều chỉnh nguyện vọng kịp thời.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/lang-son-co-8-bai-thi-mon-ngu-van-cham-lai-giam-tu-125-den-175-diem.aspx