Lạng Sơn: Chủ động phòng, chống rét cho gia súc

Những ngày này, tại các tỉnh miền núi phía Bắc nhiệt độ đang xuống thấp. Tại tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ dưới 10 độ C, gây rét đậm, rét hại. Nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do giá rét gây ra đối với đàn gia súc, tỉnh đang triển khai các biện pháp bảo vệ tốt nhất.

Ông Hoàng Kim Sầm, thôn Phai Lay, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia chăm sóc đàn bò trong những ngày giá rét.

Với kinh nghiệm nhiều năm, vụ mùa nào ông Hoàng Kim Sầm, thôn Phai Lay, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia cũng tích trữ rơm khô, cỏ voi để làm thức ăn cho đàn bò gần chục con của gia đình trong những ngày giá rét. “Đây là tài sản lớn đối với tôi, cần bảo vệ nó một cách tốt nhất. Năm nào cũng thế, ngoài tích trữ thức ăn, tôi còn quây kín chuồng, vệ sinh chuồng thường xuyên, đồng thời chủ động tiêm phòng dịch bệnh theo đúng quy định. Do vậy nhiều năm qua không có con nào chết rét” – ông Sầm cho biết.

Ngành chức năng Lạng Sơn tiêm phòng cho đàn lợn.

Thời tiết giá rét kèm theo mưa, thể trạng, sức đề kháng của vật nuôi giảm sút là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Tại huyện Bình Gia vừa qua, trên một số cá thể lợn đã xuất hiện những biểu hiện của bệnh lở mồm, long móng. Chủ tịch UBND huyện Bình Gia Bùi Hoàng Nam cho biết, ngay khi có thông tin, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn kiểm tra, rà soát và tiến hành tiêu độc khử trùng, tiêm phòng bao vây ở những khu vực chăn nuôi nhiều lợn. Đến nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, không xuất hiện dịch bệnh trên các cá thể vật nuôi khác.

Vệ sinh chuồng trại luôn được người dân chú trọng.

Ghi nhận tại các xã: Mẫu Sơn, Đồng Bục, huyện Lộc Bình – nơi hàng năm luôn hứng chịu các đợt rét đậm, rét hại cho thấy, hầu hết các hộ đều xây dựng chuồng trại kiên cố và có ý thức chăm sóc, quản lý, tiêm phòng dịch cho gia súc nên tổng đàn trâu, bò của các xã hàng năm đều tăng.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc đang được tỉnh Lạng Sơn tăng cường.

Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sản xuất, chăn nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đã yêu cầu các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phân công cán bộ xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi như: đưa gia súc thả rông về chuồng trại để chăm sóc, chủ động dự trữ thức ăn, sửa chữa, che chắn chuồng trại, chống rét cho vật nuôi, không chăn thả hoặc để trâu, bò cày kéo vào những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C, đồng thời bổ sung chất khoáng, vitamin và cho uống nước ấm, tăng cường vệ sinh phòng bệnh, sát trùng chuồng trại, ngăn chặn các loại vi khuẩn gây bệnh xâm nhập; chủ động kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách; thành lập các đoàn đi kiểm ra công tác phòng chống đói, rét cho gia súc. Phó Giám đốc phụ trách Sở NN&PTNT Lạng Sơn Lý Việt Hưng cho biết, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa phương kiểm tra, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Hiện trên toàn tỉnh Lạng Sơn có hơn 112 nghìn con trâu, 37 nghìn con bò, đàn lợn có trên 330 nghìn con. Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét nên trong năm 2018 không xảy ra dịch bệnh lớn, gia súc, gia cầm phát triển ổn định.

Hoàng Nghĩa

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/lang-son-chu-dong-phong-chong-ret-cho-gia-suc-1263961.html