Lạng Sơn chỉ đạo làm rõ 35 trường hợp điểm thi bất thường

Nhận được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về sự bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia, Ban chỉ đạo thi của tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo điều tra làm rõ việc 35 trường hợp có điểm thi cao bất thường.

Lạng Sơn chỉ đạo làm rõ 35 trường hợp điểm thi bất thường

Sau khi xác minh 330 bài thi ở Hà Giang bị can thiệp để nâng điểm, nhiều nghi vấn xung quanh 35 trường hợp điểm cao bất thường ở Lạng Sơn cũng đang nổi lên trên mạng xã hội.

Theo Nguoiduatin.vn, một bảng điểm trong đó có danh sách khá rõ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Văn, Lịch Sử) của 35 thí sinh được cho là đã dự kỳ thi THPT tại Lạng Sơn năm 2018 với điểm cao bất thường khi số lượng điểm trên 8 và 9 tại hai môn Ngữ Văn và Lịch sử cao đột biến. Điều này đã khiến dư luận hết sức bất ngờ và tỏ ra nghi vấn chất lượng.

Trong số này, dư luận phụ huynh và học sinh chú ý nhất là trường hợp em Ngô Nhật H. Thí sinh này có bảng điểm thi “ấn tượng”, trong đó môn Toán là: 9.0, Văn 8.73, Sử 1.75, Địa 4.50, GDCD 5.50, KHXH 3.32, Tiếng Anh 9.40.

Em H được coi thuộc top học sinh không chuyên của Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Nghĩa là, H không đậu vào lớp chuyên chính khóa của trường, được đặc cách cùng các em khác tạo thành một lớp không chuyên, được gọi là “lớp nhô”.

Trong quá trình học tập tại trường, thể hiện rõ nhất là năm cuối cấp, H có học lực trung bình. Các lần thi thử THPT Quốc gia tại trường, H cũng không đạt kết quả cao. Vì vậy, khi nhận được thông tin điểm của H, nhiều người đã vô cùng bất ngờ vì nó không những vượt xa so với năng lực của em mà còn hơn hẳn nhiều học sinh giỏi khác của trường.

Nhiều phụ huynh học sinh đã đưa lên lên trang facebook cá nhân về trường hợp em Ngô Nhật H; lập tức được hàng nghìn lượt người, trong đó có cả giáo viên, học sinh đang công tác, học tập trên địa bàn bày tỏ sự nghi vấn.

Ngoài trường hợp em H, người dân còn phát hiện nhiều trường hợp khác ở Trường THPT chuyên Chu Văn An, Trường THPT Việt Bắc (thành phố Lạng Sơn); có những điểm thi “đẹp và bất ngờ”.

Theo thông tin mới nhất có được, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia Lạng Sơn cũng đã bắt đầu vào cuộc để xác minh danh sách 35 thí sinh có điểm được cho "cao bất thường" này.

Theo Dantri.vn, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Sáng 18/7, chúng tôi nhận được thông tin ở Lạng Sơn có 35 bài thi điểm thi bất thường.

Chúng tôi đã chỉ đạo Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cho kiểm tra, rà soát lại quá trình tổ chức thi và chấm thi để xem có gì không đúng quy định, có gì sai sót không để chỉ đạo xử lý”.

Cũng theo ông Thiệu, địa phương này sẽ tập trung rà soát khâu bài thi và chấm bài vì các việc khác đã diễn ra không thể dựng lại được. Chỉ còn sản phẩm còn lại là bài thi. Do đó, bài thi sẽ phải rà soát lại xem có đúng với đáp án hay không.

Phó Chủ UBND tỉnh cho biết, ngay đầu giờ chiều nay (18/7), địa phương này đã vào cuộc và đang tích cực chỉ đạo rà soát các bài thi.

Nhận được thông tin nghi vấn, Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia của tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành điều tra làm rõ sự việc nhiều điểm thi bất thường tại tỉnh này. UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở GD&ĐT phải có kết quả điều tra vào ngày 20/7 tới đây để báo cáo tỉnh.

Nguyễn Hằng

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hoc-duong/lang-son-chi-dao-lam-ro-35-truong-hop-diem-thi-bat-thuong-53863.html